Thứ bảy 20/04/2024 03:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Cây cầu gợi nhớ tráng ca

10:44 | 29/01/2021

(Xây dựng) - Thành phố Uông Bí vừa khai trương và đưa vào sử dụng cây cầu trên trục đường xương sống của xã Thượng Yên Công - nơi có số đông là đồng bào dân tộc Dao. Cây cầu góp phần nâng cấp con đường du lịch tâm linh đến non thiêng Yên Tử và di tích Nhà Trần và gợi nhớ lịch sử thời chiến tranh vệ quốc.

uong bi quang ninh cay cau goi nho trang ca
Lễ khởi công xây dựng đền thờ Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 - Yên Tử (Ảnh tư liệu).

Cầu rộng 9m, dài 61m, tải trọng 10 tấn, đường dẫn dài 280m, xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tiêu chuẩn cầu đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h. Tổng kinh phí đầu tư 14,5 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách địa phương.

Cầu bắc qua suối Miếu Bòng thượng lưu sông Lán Tháp, bên này cầu là thôn Miếu Bòng, bên kia là thôn Đồng Tranh, cận thôn Khe Giang cùng xã Thượng Yên Công, con đường xuyên rừng này xây dựng từ thời Pháp thuộc. Đây là trục đường giao thông chính trên đất nhượng địa khai mỏ Mạo Khê - Mông Dương, đầu tuyến kết nối với đường Tỉnh lộ 345 Đông Triều (Quảng Ninh) - Lục Nam (Bắc Giang) bắt vào đường Quốc lộ 18 đoạn thôn Tân Thành, xã Bình Dương, Đông Triều, cuối đường là Khu 9, phường Mông Dương, Cẩm Phả.

uong bi quang ninh cay cau goi nho trang ca
Thành phố Uông Bí khánh thành cầu Miếu Bòng đúng vào dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khi Quốc lộ 18 đoạn Đông Triều - Cẩm Phả nắn tuyến ra mép biển, đường này gọi là Quốc lộ 18B (huyết mạch giao thông trong thời kỳ quân Mỹ không kích miền Bắc) nay là đường tỉnh 326, đoạn Vàng Danh (Uông Bí) - Đức Chính (Đông Triều) còn gọi là đường tâm linh.

uong bi quang ninh cay cau goi nho trang ca
Cầu Miếu Bòng rộng 9m, dài 61m, tải trọng 10 tấn.

Suối Miếu Bòng từng được gọi là sông ở một thung lũng dưới chân dãy Yên Tử. Lòng suối có con đường ngầm lát bê tông thường bị chìm dưới mực nước sâu chảy xiết trong mùa mưa. Dọc đôi bờ suối là doanh trại của Trung đoàn 5 - Yên Tử thuộc Sư đoàn 350 đồn trú huấn luyện quân chi viện cho chiến trường phía Nam. Trung đoàn 5 - Yên Tử có thành tích trong 8 năm (1967-1975), huấn luyện 113 Tiểu đoàn với trên 72.000 quân tinh nhuệ bổ sung cho chiến trường, khi ấy quân địch rất sợ phải đụng độ với người lính xuất quân ở lò luyện binh này nên ca tụng đơn vị là “báo rừng Đông Bắc”.

Sông Miếu Bòng gắn với kỷ niệm của người chiến sĩ từng nhiều phen cả đơn vị chia nhau thỏi lương khô chống đói vì dòng sông nước xiết, cắt đường tiếp phẩm. Dòng sông còn in dấu gần 30 nghìn người lính ra mặt trận từ đó không về. Thành phố Uông Bí và cựu chiến binh đơn vị này đã hưng công xây dựng ở thung lũng Yên Tử một đền thờ anh hùng liệt sỹ trên diện tích 2,2ha, mức đầu tư giai đoạn I trên 30 tỷ đồng nhằm vinh danh Trung đoàn 5 - Yên Tử.

Những người cựu chiến binh Trung đoàn 5 - Yên Tử chứng kiến Lễ khai trương, đưa vào sử dụng cầu Miếu Bòng trong dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 10 năm ngày thành lập thành phố Uông Bí (2011-2021) trong lòng gợn lên cảm xúc: Con đường không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông miền núi, nâng bước du khách hành hương đất Phật mà còn gợi nhớ tráng ca lịch sử.

Vũ Phong Cầm (Ảnh:Việt Hoa)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load