Thứ bảy 27/04/2024 12:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuyên Quang kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh

22:03 | 30/06/2021

(Xây dựng) – Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

tuyen quang kien toan cac chuc danh hdnd ubnd tinh
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đại biểu các ban, ngành Trung ương cùng 55 đại biểu đại diện cho cử tri tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIX là kỳ họp quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài để bầu giữ chức vụ lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh và bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,81%. Kết quả có 55 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chúc mừng các vị đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho hoạt động của nhiệm kỳ mới. Ông đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trước Đảng, trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt bầu chọn các chức danh để sớm kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cho nhiệm kỳ mới. Qua đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành kiện toàn các chức danh HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Phạm Thị Minh Xuân, Lê Thị Thanh Trà tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với tín nhiệm cao. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tuyen quang kien toan cac chuc danh hdnd ubnd tinh
Lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh khóa XIX ra mặt hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Kim Dung thay mặt các đồng chí được bầu giữ các chức vụ chủ chốt HĐND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tỉnh, sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Văn Nhất - Ảnh: Thành Công

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load