Thứ bảy 20/04/2024 01:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuyên Quang: Khởi công dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

12:25 | 20/10/2022

(Xây dựng) - Ngày 19/10, tại xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), Tập đoàn Flamingo đã khởi công dự án Flamingo Tân Trào. Đây là dự án nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch trải nghiệm văn hóa có vị trí nằm gần Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

tuyen quang khoi cong du an du lich nghi duong tai khu di tich quoc gia dac biet tan trao
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Hải Chung).

Dự án Flamingo Tân Trào được phát triển theo mô hình điểm đón tiếp, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa quy mô gần 25ha, tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng với các công trình shophouse, homestay, cùng tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến cho huyện Sơn Dương một diện mạo mới. Dự án sẽ có khoảng 2.000 phòng thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang suốt 4 mùa. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Những năm gần đây, du lịch Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ và liên tục tăng trưởng. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, chỉ tính riêng trong tháng 8/2022, ước tính tỉnh đã thu hút 1,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, với hệ thống cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử nổi tiếng cả nước, du lịch Tuyên Quang vẫn có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với sự quan tâm, đầu tư từ các tập đoàn kinh tế tư nhân với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao của nhân dân, du khách.

Chia sẻ về dự án, ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Flamingo Holding Group khẳng định: Song song với nỗ lực chung tay cùng chính quyền tỉnh Tuyên Quang đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Flamingo đặt mục tiêu phát triển bền vững cùng địa phương, góp phần đưa xã Tân Trào, huyện Sơn Dương nói riêng, Tuyên Quang nói chung tiệm cận với những khu vực nổi tiếng về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng trên cả nước.

Với tiêu chí phát triển du lịch hiện đại nhưng luôn chú trọng bảo tồn di tích, gìn giữ tự nhiên, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội và việc làm cho nhân dân địa phương, đồng thời cam kết tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang được coi là “bảo tàng cách mạng” của cả nước với trên 600 di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó, nổi bật là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình và nhiều điểm di tích lịch sử khác như: Cầu Cả, Đèo Chắn, Hòn Lau…

Tuyên Quang xác định đến năm 2025, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng và đặt mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2025, đón khoảng 1,5 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt và đến năm 2030 đón khoảng 2 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 35 nghìn lượt. Tổng doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt khoảng 1.650 tỷ đồng.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load