Thứ năm 25/04/2024 12:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuổi trẻ Bộ Xây dựng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

11:45 | 09/08/2022

(Xây dựng) – Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Đoàn thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia - Tình nguyện vì an sinh xã hội

Với quan điểm coi các phong trào hoạt động là môi trường rèn luyện thiết thực, ý nghĩa nhất cho thanh niên, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội. Đây là môi trường rèn luyện tốt để giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, lan tỏa lối sống đẹp biết hy sinh vì cộng đồng, tạo cho thanh niên điều kiện tốt để rèn luyện, trưởng thành.

Có thể kể đến một số chương trình tiêu biểu như: Tháng 5/2021, Đoàn Thanh niên Viện triển khai Chương trình làm 1.500 tấm chắn giọt bắn phòng chống lây nhiễm Covid-19 chỉ trong 2 ngày cuối tuần để ủng hộ các Bệnh viện và các chốt phòng dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc và đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội. Chương trình đã có sức lan tỏa rộng khắp tới đoàn viên thanh niên các Chi đoàn, góp phần ghi thêm những dấu ấn của tuổi trẻ Viện Kiến trúc Quốc gia trong hoạt động xung kích, tình nguyện vì lực lượng tuyến đầu, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tháng 9/2021, Hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, một trong những hoạt động tình nguyện hè 2021, ủng hộ 200 kg gạo, 300 quả trứng gà, 45 kg khoai tây, 30 chai dầu ăn cho Gian hàng 0 đồng tổ chức tại Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), trao gửi yêu thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tháng 11/2021, Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Chương trình tặng nhu yếu phẩm sinh hoạt, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, chăn ấm, áo ấm và kinh phí hỗ trợ cho người dân và trẻ em là đồng bào các dân tộc khó khăn tại các khu vực cách ly bởi dịch bệnh Covid-19 tại bản Nậm Sả, xã Mường Toong và bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trao tặng 24 suất học bổng và sách, truyện, quần áo, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở và Trường Tiểu học Huổi Lếch, xã Huổi Lếch.

tuoi tre bo xay dung xung kich tinh nguyen vi cong dong
Đoàn Thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia tặng quà cho các em học sinh tại huyện Mường Nhé.

Mới đây, tháng 5/2022, Đoàn thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia phối hợp với Huyện đoàn Mường Nhé triển khai thành công chương trình “Biên giới yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng quà cho thầy cô, học sinh tại một số điểm trường; triển khai và bàn giao 1 km đường “công trình thắp sáng đường quê”.

Chi đoàn Cục Phát triển đô thị - Chung sức cùng cộng đồng

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cục Phát triển đô thị đã cố gắng chủ trì, phối hợp và tham gia vào các hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao tinh thần thanh niên, cụ thể như: Tặng quà Tết cho đồng bào vùng cao tỉnh Bắc Kạn tháng 2/2020; Lễ ra quân chiến dịch thanh nguyên tình nguyện hè và ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” tháng 6/2020; Tổ chức chương trình Uống nước nhớ nguồn nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) và tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Tây Tựu TP Hà Nội…

Năm 2021, Chi đoàn Cục Phát triển đô thị đã tổ chức in băng rôn, khẩu hiệu và phát 50 chai rửa tay và hộp khẩu trang để tuyên truyền 5K và phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tham gia hiến máu nhân đạo “Giọt máu đào - cùng đồng bào chống dịch”; tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tháng 3/2021 trao quà cho 30 suất quà trị giá 1 triệu đ/suất và khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Lát và thôn Khe Láng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

tuoi tre bo xay dung xung kich tinh nguyen vi cong dong
Đồng chí Nguyễn Diệu Linh - Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển đô thị tặng quà cho người có công với cách mạng Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Năm 2022, Đoàn thanh niên Cục Phát triển đô thị trao 10 triệu đồng đóng góp vào Quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn vì hậu quả đại dịch Covid-19; Tặng 1 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng) cho gia đình ông Nông Đức Thắng tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - gia đình có thành tích kháng chiến chống Mỹ để xây lại căn nhà gỗ bị cũ nát; Tặng 1 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng) cho gia đình ông Lý Tuấn Cao - thôn Pác Nạn, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, hiện đang sống trong căn nhà gỗ bị cũ nát, phải lấy vải bạt để che chắn. Hỗ trợ đóng góp 25 triệu đồng để xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại tỉnh Sơn La. Dâng hương tưởng niệm các vị anh hùng liệt sỹ và phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương đoàn trao 15 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ tại thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Chi đoàn Báo Xây dựng - Phát huy vai trò của thanh niên

Hoạt động thể thao, tình nguyện vì cộng đồng là những thế mạnh mà Chi đoàn Báo Xây dựng đã tổ chức thời gian qua, đây là những việc thiết thực góp phần đưa tuổi trẻ Báo Xây dựng trong các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Một số hoạt động trong chuỗi các sự kiện mà Đoàn Thanh niên Báo Xây dựng đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua phải kể đến như: Tháng 12/2019, Chi đoàn Báo Xây dựng tổ chức chương trình tình nguyện “Đông ấm vùng cao”, thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường thuộc huyện Vị Xuyên và huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Tháng 7/2020, Chi đoàn Báo Xây dựng phối hợp với Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng (trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng) và Huyện đoàn Cát Hải, Chi đoàn Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: Khánh thành điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa Tiến Hải Lộc (thị trấn Cát Hải), tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 300 lá cờ cho ngư dân tại đảo; Chi đoàn Báo Xây dựng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”; Tháng 6/2021, Chi đoàn Thanh niên Báo Xây dựng phối hợp với UBMTTQ quận Lê Chân, TP Hải Phòng và các nhà hảo tâm tổ chức lễ khởi công các công trình xây, sửa nhà “Đại đoàn kết”... Định kỳ hàng năm, Chi đoàn Báo Xây dựng tổ chức giải Giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

tuoi tre bo xay dung xung kich tinh nguyen vi cong dong
Khánh thành công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại Hải Phòng.

Đoàn thanh niên AMC - “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hành động”

Trong những năm vừa qua, nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động và hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Học viện; Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã luôn chủ động triển khai các phong trào thi đua, phát huy các ý tưởng sáng tạo và thường xuyên triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện, cụ thể như sau:

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hành động” khơi gợi tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ của tuổi trẻ Học viện để cao “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, Đoàn thanh niên Học viện tập trung triển khai hoạt động phong trào từ Học viện đến từng đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác hoạt động. Cụ thể như: Tuyên truyền, vận động qua mạng xã hội; Tổ chức hội thảo, đại hội Chi đoàn, họp, báo cáo tình hình qua các phòng họp trực tuyến; Trao đổi thông tin, tình hình qua các group chung của Đoàn Thanh niên).

tuoi tre bo xay dung xung kich tinh nguyen vi cong dong
Đoàn thanh niên Học viện AMC thăm và tặng quà cho người già neo đơn.

Đoàn Thanh niên Học viện triển khai một số hoạt động xã hội thiết thực như: Phong trào “Xanh - sạch - đẹp” tổng vệ sinh trong toàn Học viện mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn; Trao tặng quà cho các trẻ em nghèo hiếu học ở những nơi khó khăn; Thăm làng trẻ em SOS, thăm nơi chăm sóc những người già neo đơn…

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load