Thứ bảy 27/04/2024 09:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

TPHCM: Gần 200 chiến sĩ kịp thời khống chế đám cháy lớn ở công ty giày

10:18 | 16/01/2021

Đến gần 23h ngày 15.1, đám cháy lớn tại công ty giày cơ bản được khống chế. Sau đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy vẫn phải tiếp tục túc trực phun nước vào đám cháy, tránh bùng phát trở lại.

Rạng sáng 16.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC,CC&CN,CH - PC07) – Công an TPHCM cho biết đã khống chế được đám cháy xảy ra tại một công ty THNHH sản xuất thương mại giày tại đường Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Trước đó, gần 22h ngày 15.1, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại công ty – nơi có nhiều công nhân đang tăng ca.

Sau khi công nhân phát hiện nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực đánh xi giày thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát. Mọi người đã nhanh chóng hô hoán nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Tại khu vực phân xưởng may giày, ngọn lửa bùng phát, bao trùm khu xưởng. Hàng trăm công nhân tháo chạy tán loạn để thoát thân.

tphcm gan 200 chien si kip thoi khong che dam chay lon o cong ty giay
Hiện trường vụ cháy có thể quan sát được từ xa. Ảnh: PC07- Công an TPHCM.

Trung tâm thông tin chỉ huy - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM đã điều động Đội Chữa cháy khu vực 4 (PC07) cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an các quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh và Quận 6. Tổng lực lượng, phương tiện gồm 18 xe chữa cháy, cùng 198 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đến gần 23h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên lực lượng PCCC vẫn còn phun nước để tránh đám cháy bùng phát trở lại.

tphcm gan 200 chien si kip thoi khong che dam chay lon o cong ty giay
Đến gần 23h, đám cháy được khống chế. Ảnh: PC07- Công an TPHCM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xảy ra ở khoảng 480m2 khu vực xưởng may giày của cơ sở có tổng diện tích khoảng 3.500m2. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cố gắng bảo vệ được khoảng 3.020m2 phần diện tích còn lại của cơ sở, ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân và các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Huy/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load