Thứ ba 16/04/2024 14:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tết trồng cây ở Quảng Ninh

10:35 | 15/02/2022

(Xây dựng) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trên khai trường mỏ than Cao Sơn.

tong lien doan lao dong viet nam phat dong tet trong cay o quang ninh
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trồng cây với thợ mỏ tại Khai trường mức +50 bãi thải Bàng Nâu, mỏ than Than Cao Sơn.

Tại Lễ phát động Tết trồng cây, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu: Nước ta phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, đối với ngành Khai thác than - khoáng sản là ngành có liên quan và tác động trực tiếp đến môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía hơn những lời dạy của Bác Hồ, và càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng hàng năm. Trồng thêm cây xanh tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Than sẽ góp phần hoàn nguyên, khắc phục sự xói mòn của đất, tạo ra tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội.

Việc thực hành Tết trồng cây theo lời Bác dạy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là hành động thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng Chương trình Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên “Đoàn kết để đảo ngược mất đa dạng sinh học đến năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững”.

tong lien doan lao dong viet nam phat dong tet trong cay o quang ninh
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi 10 vạn đoàn viên công đoàn và người lao động mỏ than “trồng cây nào xanh tốt cây ấy” để sớm hoàn nguyên môi trường.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 và thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trên Khai trường mức +50, khu bãi thải Bàng Nâu, mỏ than Cao Sơn, địa bàn thành phố Cẩm Phả có ý nghĩa quan trọng bởi địa phương đang thực hiện cuộc cách mạng đổi mới cây rừng, bỏ dần cây keo chuyển sang khôi phục giống cây bản địa thân gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao, lợi ích lâu dài và cảnh quan môi trường. Các mỏ than ở Quảng Ninh trong xu hướng đóng cửa mỏ lộ thiên, hoàn nguyên môi trường phủ xanh toàn bộ bãi thải, khai trưởng đã đóng của mỏ, được trên mười vạn thợ mỏ, đoàn viên công đoàn và người lao động các doanh nghiệp TKV hưởng ứng.

Năm 2022, các doanh nghiệp của TKV phấn đấu trồng 1 triệu cây, tương ứng 160ha rùng tập trung, trong đó các mỏ vùng than Quảng Ninh trồng 600.000 cây tương ứng 120ha rừng. Riêng dịp tiết Xuân Nhâm Dần (2022) trồng trên 210.640 cây, tương ứng khoảng 40ha phủ xanh các bãi thải, khai trường mỏ đã kết thúc khai thác, đóng của mỏ.

TKV chuyển hướng khai thác lộ thiên sang hầm lò theo công nghệ lò giếng xuống đáy vỉa, nhiều mỏ có cặp lò giếng khoét sâu xuống lòng đất mức âm 350m đã đưa được than lên mặt đất. Ba năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song kết quả sản xuất kinh doanh của TKV đều vượt mức từ 5-10% và đặc biệt sản xuất than tại Quảng Ninh đã đạt 39 triệu tấn, tiêu thụ trên 44 triệu tấn; góp phần để tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp, GRDP cả năm 2021 đạt 10,28%.

tong lien doan lao dong viet nam phat dong tet trong cay o quang ninh
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại mỏ than Cao Sơn ở vùng than Cẩm Phả.

Nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng bộ chính quyền Quảng Ninh quan tâm cùng với TKV khai xuân trồng cây hoàn nguyên môi trường, từng bước trả lại trên 4.000ha bãi thải - khai trường cũ đã đóng của mỏ bổ sung vào quỹ đất hữu dụng của địa phương là những điềm lành quý giá đầu năm mới.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load