Thứ năm 25/04/2024 13:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng hội xây dựng Việt Nam có tân Chủ tịch

17:00 | 10/11/2020

(Xây dựng) – Sáng 10/11, Tổng hội xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV – khóa VIII. Tại Hội nghị, Tổng hội đã tổng kết các hoạt động từ năm 2019 đến nay và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời bổ sung thêm các ủy viên Ban chấp hành, trao chứng nhận Hội viên tập thể mới và tán thành ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam.

tong hoi xay dung viet nam co tan chu tich
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước từ cuối năm 2019 đến nay gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động toàn xã hội. Mặc dù vậy, chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa chống dịch vừa phá triển, Tổng hội xây dựng Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động trên khắp lĩnh vực được giao.

Về công tác tổ chức, đến nay, tổng số hội viên khoảng hơn 1 vạn nằm trong 11 hội chuyên ngành, 44 hội địa phương, 14 ban phòng chuyên môn, 11 viện, trung tâm trực thuộc Tổng hội và gần 80 hội viên tập thể.

Trước đó, Đoàn Chủ tịch Tổng hội đã họp thường kỳ để triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành toàn quốc lần IV tháng 8/2019. Đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ hoạt động trọng tâm. Đến tháng 7/2020, Thường trực Tổng hội đã làm việc với Đoàn kiểm tra định kỳ của Bộ Nội vụ về công tác hội. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao hoạt động của Tổng hội trong công tác tư vấn phản biện, công tác đối ngoại và công tác văn phòng như lưu trữ hồ sơ, quản lý tài chính… được coi như một trong các hội có tổ chức rộng rãi chặt chẽ, hoạt động chuẩn mực và có nhiều đóng góp cho phát triển ngành xây dựng.

Trong năm 2019, Tổng hội đã tham gia tích cực cho việc lấy ý kiến đóng góp dự án quan trọng như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư… Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Xây dựng, Tổng hội còn tích cực tham gia phản biện cho các nghị định, thông tư như: Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định 42 quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định 32 về chi phí quản lý xây dựng và Nghị định 37 về hợp đồng xây dựng, Thông tư hướng dẫn Nghị định 100 về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Về định hướng hoạt động của Tổng hội đến cuối năm 2021, Đoàn Chủ tịch đề xuất một số giải pháp như: Phát triển hội viên, quan tâm đến các địa phương chưa có hội; Chú trọng công tác phổ biến kiến thức; Các hội nghị, hội thảo cần triển khai phù hợp với trạng thái bình thường mới, khai thác công nghệ cao, công nghệ 4.0 và các hình thức trực tuyến; Đẩy mạnh công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc…

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu tán thành ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Xây dựng Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load