Chủ nhật 28/04/2024 23:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tóc Tiên khoe dáng tại sự kiện khai trương vườn Nhật sau công khai hẹn hò

16:43 | 15/09/2019

(Xây dựng) - Nữ ca sĩ diện thiết kế gợi cảm, tràn đầy năng lượng biểu diễn trên sân khấu lễ hội khai trương vườn Nhật quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á tại Vinhomes Smart City.

Đảm nhận vai trò “first face” trong đêm đại nhạc hội với chủ đề “Where Culture Meets Future”, nữ ca sĩ trình diễn bài hit “Ngày mai” với phiên bản hoàn toàn mới dành riêng cho cư dân Vinhomes Smart City. Với giọng ca nội lực, Tóc Tiên phác họa nên hình ảnh khu đô thị quy mô đẳng cấp quốc tế qua từng câu hát.

“Hoàng tử ballad” Soobin Hoàng Sơn mang đến ca khúc tự sáng tác như “Đi để trở về”. Với giọng ca nồng nàn, nam ca sĩ trình diễn ca khúc “Xin đừng lặng im” đã mang lại cho khán giả giây phút lắng đọng, hòa mình vào thiên nhiên trong không gian vườn Nhật.

Đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu showbiz khác như Đông Nhi, Tuấn Hưng, Quang Dũng, kết hợp với âm thanh, ánh sáng, công nghệ dưới bàn tay của đạo diễn Việt Tú đã mang lại những màn trình diễn mãn nhãn cho những cư dân tương lai. Bên cạnh đêm nhạc hội đa sắc màu, Vinhomes Smart City còn dành tặng cư dân tương lai những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam như biểu diễn Sumo, Robot thông minh, thưởng thức hương vị Nhật Bản trên đất Việt,… ngay giữa lòng thủ đô.

Vườn Nhật tại Vinhomes Smart City có quy mô và đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á với diện tích lên đến 6,1 ha và cảnh quan được kiến tạo công phu, tái hiện bản sắc văn hóa Nhật Bản. Đây được coi là một “kỳ quan tĩnh lặng” ngay giữa lòng thành phố thông minh.

Vườn Nhật có công viên đèn lồng với hơn 5000 chiếc được thiết kế độc đáo. Đây là sản phẩm của Haitian Lanterns – đơn vị sản xuất đèn lồng hàng đầu thế giới, đối tác của Disneyland và thế vận hội Olympic. Nổi bật là tháp đèn lồng nổi tiếng Nhật Bản Noshiro Fuyajo cao 14 mét, con đường đèn lồng cao 6 mét với hơn 2000 chiếc, tiểu đình đèn lồng hơn 6 mét, dàn đèn lồng cá chép trên mặt hồ,…

Với kinh nghiệm lâu năm, các kiến trúc sư và nghệ nhân tài ba đã xếp khối, tạo hình núi giả, thác đá 9 ngọn và cao 12 mét, đá cảnh quan được nhập khẩu nguyên khối từ Nhật Bản tạo độ cao tự nhiên cho khu vườn. Kết hợp với độ sâu được tạo ra bằng hồ cá chép đỏ rộng, khu vườn mang lại luồng sinh khí tự nhiên cho khu đô thị thông minh.

Chủ đầu tư tỏ ra rất “chịu chơi” khi trồng hơn 130 cây Tùng La Hán có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng. Kết hợp với tầng cảnh quan sinh động như rừng tre, suối nước đan xen xung quanh đường dạo quanh co tạo ra khung cảnh đắt giá cho khu vườn Nhật Bản.

Vườn Nhật được thể hiện với cảnh sắc sinh động, tinh tế tái hiện tinh tế âm hưởng Nhật Bản với quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á được xây dựng trong thời gian kỷ lục chỉ vỏn vẹn 3 tháng.

Để đáp ứng nhu cầu giải trí của cư dân, khu khám phá trò chơi Ninja cổ truyền được xây dựng ngay trong khuôn viên vườn nhật Vinhomes Smart City. Với các trò chơi như ném phi tiêu, leo núi giả, vườn mê cung,… cư dân được thoải mái trải nghiệm các hoạt động mới mẻ.

Không chỉ mang lại trải nghiệm giá trị cho cư dân tại vườn Nhật, Vinhomes Smart City còn kiến tạo không gian sống hiện đại, năng động với tổng diện tích lên tới 280ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 14,7%. Sở hữu hệ sinh thái thông minh toàn diện trên 4 trục cốt lõi: an ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, sản phẩm căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu), Vinhomes Smart City mở ra một không gian sinh sống lý tưởng cho mọi người.

Bên cạnh đó, đại đô thị có đầy đủ các tiện nghi như TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất Việt Nam, hệ thống y tế Vinmec, trường học Vinschool, công viên thể thao quy mô hàng đầu châu á với hàng trăm khu vực hoạt động thể hiện lối sống tiện lợi, thông minh nhất.

Vinhomes Smart City – nơi giao thoa giữa những giá trị văn hóa và cuộc sống công nghệ thời thượng đang dần được hoàn thiện với tiến độ thần tốc. Hàng loạt các tiện ích mới mẻ của khu đô thị sẽ đưa cuộc sống giá trị nhất đến với những cư dân tương lai tại đây.

Vinhomes Smart City – Dự án vừa được vinh danh là “Nhà phát triển đô thị tốt nhất – Best Township Development” tại JIPA (Nhật Bản). Sở hữu vị trí vàng tại trung tâm mới ở phía Tây Thủ đô, dự án tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long, cách trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút di chuyển, kết nối thuận tiện đến hàng loạt các cơ quan hành chính sự nghiệp, các địa điểm thương mại, văn hóa – thể thao và hệ thống giáo dục phổ thông tới đại học.

Điểm nhấn của khu đô thị công nghệ thông minh là vườn Nhật có quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Trong vòng 4 tuần kể từ ngày khai trương từ 14/9 – 6/10/2019, tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần sẽ diễn ra với nhiều hoạt động độc đáo tại khu vườn Nhật, quy tụ gần 30 ngôi sao lớn nhất Việt Nam như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Sơn Tùng MTP…

Vân Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

    (Xây dựng) - Theo đại diện Tập đoàn TTP, chủ đầu tư dự án SafaBay cho biết, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Cẩm Phả, là dịp quảng bá vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và điểm đến Quảng Ninh sôi động, hấp dẫn trong dịp cao điểm nghỉ dưỡng màu hè năm nay.

    22:16 | 27/04/2024
  • Ninh Bình: Tràng An sẽ tiếp tục đóng vai trò hình mẫu phát triển ổn định, có trách nhiệm cho thế hệ mai sau

    (Xây dựng) – Đó là nhấn mạnh của Trưởng Đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Baker trong Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên nhiên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”.

    19:05 | 27/04/2024
  • Bắc Ninh: “Giai điệu tự hào” vùng Kinh Bắc

    (Xây dựng) - Tối 26/4, tại hồ Vua Bà, khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh đã diễn ra chương trình hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề "Giai điệu tự hào".

    15:12 | 27/04/2024
  • Ninh Bình: Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản kép đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á

    (Xây dựng) – Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

    12:21 | 27/04/2024
  • Khai mạc Triển lãm Hải Phòng – Pháp Heritage

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

    11:10 | 27/04/2024
  • Quảng Trị: Lễ hội “Thống nhất non sông” - Tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc

    (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 52 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 30/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ diễn ra Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024.

    10:51 | 27/04/2024
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

    20:14 | 26/04/2024
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

    20:15 | 25/04/2024
  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

    18:18 | 25/04/2024
  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

    16:01 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load