Thứ ba 11/02/2025 19:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Du lịch /

Toàn cảnh hai nhà thờ lớn ở Huế trong dịp Giáng sinh

14:52 | 24/12/2019

Gắn bó với dòng chảy lịch sử, văn hóa Huế suốt hàng thập kỷ, 2 nhà thờ lớn nhất cố đô gần gũi, tôn nghiêm lại càng thêm phần tráng lệ dịp Giáng sinh về.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Nhà thờ Phủ Cam là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Huế, tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Nhà thờ do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, được khởi công xây dựng vào đầu năm 1963. Tiến độ thi công nhà thờ Phủ Cam chậm và kéo dài vì nhiều lý do. Ngày 1/5/1999, công trình tiếp tục khởi công xây dựng 2 tháp chuông. Sau gần 37 năm, ngày 29/6/2000, nhà thờ chánh toà Phủ Cam được khánh thành, trở thành ngôi thánh đường rộng lớn bậc nhất tại thành phố Huế.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Phủ Cam có hai ngọn tháp chuông cao 43,5 m (với 12 tầng mỗi tháp), chiều dài và chiều rộng của nhà thờ là 80x24 m. Phía trước sân nhà thờ có 2 pho tượng Thánh Phêrô (Saint Peter) và Thánh Phaolô (Paul the Apostle) bằng xi măng trắng do nghệ nhân Đinh Văn Lương (TP.HCM) đúc. Tượng được di chuyển bằng đường thủy từ TP.HCM ra cảng Đà Nẵng và đưa bằng ôtô ra Huế.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Với những đường nét thanh thoát, đỉnh nhà thờ vươn thẳng lên trời, hai đường lượn phía trước tiền đường được xây bằng đá uốn cong xuống như chiếc khăn quàng khổng lồ vắt ngang trời. Không gian kiến trúc của ngôi nhà thờ chính tòa hoành tráng, vừa gần gũi, gợi cảm, vừa thánh thiện, tôn nghiêm.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (hay còn gọi là nhà thờ Đức mẹ Hằng Cứu Giúp) là công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo với khu đất hình tam giác tọa lạc giữa 2 con đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Khuyến (tên cũ là đường Quỳnh Lưu, nay thuộc phường Phú Nhuận, TP Huế).

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Dù không có tuổi đời lâu như nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế vẫn để lại nhiều dấu ấn riêng biệt trong dòng chảy lịch sử văn hóa Huế với hơn nửa thế kỷ tồn tại.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh
toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Bản thiết kế nhà thờ là tác phẩm nổi bật của kiến trúc sư Nguyễn Mỹ Lộc vào tháng 1/1959 và việc xây dựng nhà thờ được hoàn thành vào tháng 8/1962. Tuy nhiên, lịch sử của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tồn tại từ những năm 20 của thế kỷ 20.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Nhà thờ có mặt bằng đối xứng qua trục trung tâm, tạo nên hình ảnh cây thánh giá khi nhìn từ trên cao xuống. Phía trước nhà thờ, tượng Chúa Giêsu mở rộng hai cánh tay như ôm trọn và thấu suốt hết mọi tâm tư để bao dung với mọi con chiên của Người. Hang Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng bên cánh trái được thiết kế như một quả núi quanh năm hoa trái tốt tươi.

toan canh hai nha tho lon o hue trong dip giang sinh

Hàng ngày, khuôn viên nhà thờ luôn có rất nhiều người tới cầu nguyện, gặp cha quản xứ để chuyện trò và nghe giảng đạo hoặc vui chơi, chụp ảnh, ôn bài... Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc và thân thiện của người dân xứ Huế.

Theo Lê Huy Hoàng Hải/Zing.vn

Cùng chuyên mục
  • Du xuân khám phá văn hóa dân tộc ở Tiên Yên

    (Xây dựng) - Huyện Tiên Yên vùng đất bán sơn địa ven biển của tỉnh Quảng Ninh, trong điểm đầu nét vẽ hình chữ S địa đồ Việt Nam thì nhiều người đã biết. Tuy nhiên, Tiên Yên từng là trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Đông Bắc, cửa biển của vùng núi Tây Bắc với km số 0 điểm đầu con đường Quốc lộ số 4 huyền thoại; vùng đất có bề dày trầm tích văn hóa thì còn nhiều người chưa rõ.

  • Hà Nam - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu

    (Xây dựng) - Trong Lễ Khai hội chùa Tam Chúc 2025 diễn ra ngày 9/2, nghi thức trao giải thưởng "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" và danh hiệu cao quý "Giải thưởng thành tựu đặc biệt năm 2024" đã được trao cho tỉnh Hà Nam, đánh dấu cột mốc phát triển mới của vùng đất giàu tiềm năng này.

  • Lào Cai: Đón gần 371.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2025

    (Xây dựng) - Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Lào Cai đón gần 371.000 lượt du khách, với tổng thu từ khách du lịch đạt 1.342 tỷ đồng.

  • Bình Định: Chiêm ngưỡng sắc đào trên vùng cao Vĩnh Thạnh

    (Xây dựng) – Đông đảo người dân và du khách đã đến xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) để thưởng lãm sắc thắm của hoa đào bung nở và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ nơi đây trong những ngày đầu Xuân mới.

  • Ninh Bình: Phát triển du lịch gắn với xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ

    (Xây dựng) - Những năm qua, tỉnh Ninh Bình bám sát Quy hoạch vùng, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan, gìn giữ, bảo tồn các công trình kiến trúc truyền thống để xây dựng địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ.

  • Lễ hội Ánh sáng phương Đông tại Ocean City có gì mà du khách nhất định phải quay trở lại?

    (Xây dựng) - Hành trình chơi Tết của người Việt vẫn đang tiếp diễn với những trải nghiệm du Xuân, cầu may kéo dài trong suốt tháng Giêng. Là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình này, Lễ hội Ánh sáng phương Đông - Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam tại Ocean City đón chào du khách bằng loạt hoạt động vui chơi giải trí mới mẻ, hấp dẫn chưa từng có.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load