Thứ năm 25/04/2024 18:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp năm mới 2020

16:42 | 15/01/2020

(Xây dựng) - Sáng 15/1, Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, trưởng ngành và tương đương của tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

tinh uy yen bai gap mat can bo huu tri nhan dip nam moi 2020
Các đồng chí cán bộ lãnh đạo hưu trí tỉnh Yên Bái dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã thông báo nhanh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

Theo đó, kết quả năm 2019 đã đánh dấu những bước tiến bộ vượt bậc, nổi trội, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh so với những năm qua. Nổi bật, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thực sự trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, cao hơn 2,12% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc đạt 3.545 tỷ đồng, vượt 48% dự toán Trung ương giao và tăng 22% so với năm 2018.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, làm cho diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân và yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch được ưu tiên đầu tư và có nhiều khởi sắc mới, chất lượng hiệu quả nâng lên. Yên Bái trở thành địa phương trong top đầu trong việc đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị, cốt lõi là sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự ổn định, đồng thuận, tính nhân văn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ mới.

Quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, tích cực và hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo lập cho nhân dân một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Đặc biệt, năm 2019 tỉnh Yên Bái được đón rất nhiều các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và làm việc, tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, khích lệ, động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cùng nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình phấn đấu năm 2020 phải cao hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn so với năm 2019.

Buổi gặp mặt truyền thống đầu xuân năm mới của Tỉnh ủy là dịp để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về tình hình sau một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng là dịp để thế hệ cán bộ lãnh đạo hôm nay được bày tỏ sự tri ân, trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp cho sự phát triển và trưởng thành của tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh đã luôn đồng hành, dành sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp cách mạng của quê hương Yên Bái và xin hứa, trong chặng đường tới, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cố gắng, nỗ lực gắng, thực hiện tốt trách nhiệm của mình, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cán bộ nghỉ hưu bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh hiện nay; sự đồng lòng, quyết tâm, mạnh dạn, đổi mới của cả hệ thống chính trị đã tạo ra những bước phát triển đột phá cho tỉnh. Qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Trong không khí thân tình ấm cúng chuẩn bị đón mùa xuân mới, các đồng chí cũng xin hứa với Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn là tấm gương sáng mẫu mực, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho các thế hệ noi theo.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng năm mới các đồng chí cán bộ nghỉ hưu năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc.

T.H

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load