Chủ nhật 28/04/2024 00:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Phát động phong trào thi đua năm 2024

16:01 | 06/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 5/1, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Trường Tiểu học Núi Đèo được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Trường Tiểu học Đông Sơn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được huyện Thủy Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nổi bật, huyện Thủy Nguyên 3 năm liên tục đứng trong tốp 5 đơn vị dẫn đầu thành phố về thu ngân sách, chỉ số cải cách hành chính, giáo dục và đào tạo. Công tác giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng tạo tiền đề đến năm 2025 Thủy Nguyên trở thành thành phố thuộc thành phố Hải Phòng.

Xác định năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện thành công chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện Thủy Nguyên đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào "Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới"… gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số" và của huyện "Đẩy mạnh phát triển đô thị và chuyển đổi số; siết chặt kỷ cương quản lý đất đai".

Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hải Phòng.

Duy trì giá trị sản xuất các ngành tăng 16,9%; thu ngân sách Nhà nước 2.832,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm: 9.310 lượt lao động; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,47%; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao; Hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 10 xã (Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Thiên Hương, Kiền Bái, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Thủy Sơn, Đông Sơn); 10 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao (Dương Quan, An Lư, Thủy Triều, Trung Hà, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, Lưu Kỳ); 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn...

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2024. Trong đó, đề nghị mỗi cá nhân, tập thể trong Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2024 về "Đẩy mạnh phát triển đô thị và chuyển đổi số; siết chặt kỷ cương quản lý đất đai".

Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Phát động phong trào thi đua năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, huyện Thủy Nguyên có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo; 1 tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, có 7 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố cùng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load