Thứ bảy 20/04/2024 15:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly

18:35 | 08/05/2021

(Xây dựng) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung, để đón công dân về cách ly y tế khi có yêu cầu, ngày 8/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị của cán bộ, chiến sĩ tại các để kích hoạt lại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

thua thien hue san sang kich hoat them cac khu cach ly
Đại tá Hà Văn Ái - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (bên phải) yêu cầu các Khung tổ chức triển khai nhiệm vụ đưa Khu cách ly vào hoạt động nhanh nhất.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra 3 khu: Khu cách ly T3 thuộc Ký túc xá trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Khu cách ly T4 thuộc trường Nghiệp vụ thuế, xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) và Khu cách ly T1 thuộc cơ sở 2 Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).

Theo báo cáo, hiện 3 khu cách ly này có tổng cộng trên 740 phòng ở, dự kiến cách ly được khoảng trên 1.200 người; trong đó tại Khu cách ly T3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổ chức cách ly cho 207 công dân.

thua thien hue san sang kich hoat them cac khu cach ly
Kiểm tra công tác bảo đảm y tế tại Khu cách ly T3.

Ngay trong sáng 8/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các khu cách ly để chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị nơi ăn, nghỉ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc khử khuẩn các khu vực để sẵn sàng đón công dân về cách ly.

Qua kiểm tra, Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế biểu dương các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly; đồng thời cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kích hoạt lại các khu cách ly.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các lãnh đạo Khung cách ly tổ chức nhanh chóng ổn định các công việc, triển khai tổ chức đi vào hoạt động nhanh nhất có thể. Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tại các khu cách ly nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để sẵn sàng đón công dân về cách ly bảo đảm an toàn.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load