Thứ sáu 19/04/2024 15:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

17:42 | 08/02/2022

(Xây dựng) - Ngày 8/02, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 diễn ra đồng loạt tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

thua thien hue phat dong tet trong cay xuan nham dan 2022
Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Tây (thành phố Huế).

Tại lễ phát động, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Năm 2021, diện tích rừng toàn tỉnh tiếp tục được quản lý bảo vệ tốt, số vụ phá rừng và diện tích bị phá giảm so với năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng hơn 5.490,6ha, trong đó trồng mới gần 1,47 triệu cây xanh, đạt 98,1% so với kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng rừng thông qua hoạt động quản lý rừng bền vững, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 10.708ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết: Năm 2022, tỉnh phát động phong trào “Tết trồng cây” diễn ra đồng loạt tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh. Qua sự kiện này mong các cơ quan ban, ngành, địa phương, mọi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, cần xem việc trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, cùng với đó triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nhiều giải pháp bảo vệ môi trường khác, trên cơ sở cách ứng xử phù hợp, trách nhiệm với thiên nhiên.

thua thien hue phat dong tet trong cay xuan nham dan 2022
Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động Tết trồng cây.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế hãy chung tay, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây gây rừng. Người người trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2022 hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

thua thien hue phat dong tet trong cay xuan nham dan 2022
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần – năm 2022 do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Cùng sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Phát biểu tại buổi phát động, Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi và đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; vai trò, tác dụng to lớn, giá trị toàn diện lâu dài, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng. Đồng thời, tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 10-15 cây lấy gỗ và từ 3-5 cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh, trồng cây nào sống tốt cây đó.

Ngay sau lễ phát động, 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng loạt hưởng ứng và tổ chức ra quân trồng được 5.500 cây các loại như: Cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát ở khu vực hậu cứ, căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, trại sản xuất, trong khuôn viên doanh trại, thao trường huấn luyện, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Dự kiến năm nay, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, nhà trường lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng hơn 7.600 cây các loại, trong đó có hơn 4.200 cây ăn quả, 3.000 cây lâm nghiệp, 400 cây bóng mát, cây cảnh trong khuôn viên doanh trại, thao trường, bãi tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load