Chủ nhật 28/04/2024 16:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Nước lũ bủa vây, nhiều nhà dân chìm trong biển nước

19:15 | 16/11/2023

(Xây dựng) - Đến ngày 16/11, dù lượng mưa giảm, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang xuống chậm, nhưng còn ở mức cao. Hàng nghìn nhà dân ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy… vẫn đang chìm trong lũ. Tại thành Huế, nhiều tuyến đường nước vẫn còn ngập sâu, nhiều nơi người dân vẫn đi lại bằng thuyền.

Thừa Thiên – Huế: Nước lũ bủa vây, nhiều nhà dân chìm trong biển nước
Đến ngày 16/11, mức nước các sông đang xuống, nhưng ở vùng thấp trũng vẫn còn ở mức cao.

Từ ngày 13-16/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng, kéo dài. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 600-900mm, có nơi cao hơn đến 1.305mm.

Mưa lớn liên tục làm cho khoảng 85% tuyến đường của 36 phường, xã ở thành phố Huế bị ngập ngập sau. Các tuyến đường Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan... ngập bình quân 0,8-1,2m. Các tuyến Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh... ngập bình quân 0,5-1m. Hiện nước trên sông Hương đang xuống, mức ở các tuyến đường cũng đang xuống dần.

Thừa Thiên – Huế: Nước lũ bủa vây, nhiều nhà dân chìm trong biển nước
Nhiều tuyến đường trung tâm huyện Quảng Điền vẫn ngập sâu trong nước.

Tại huyện Phong Điền, nhiều tuyến đường Quốc Lộ 49B (đoàn xã Phong Hòa đi xã Điền Hải) bị ngập nhiều điểm điểm, mức ngập sâu nhất là 1m. Tuyến Tỉnh lộ 4 (từ xã Phong Bình đi xã Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,7m. Tuyến Tỉnh lộ 6 (từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 1,5m. Tuyến Tỉnh lộ 6B (từ xã Phong Thu đi xã Phong Hòa) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,5m.

Tuyến Tỉnh lộ 8C, Tỉnh lộ 9, Tỉnh lộ 11A, Tỉnh lộ 11B, Tỉnh lộ 11C, Tỉnh lộ 17, Tỉnh lộ 17B đều bị ngập một số điểm. Các tuyến giao thông khác còn lại trên địa bàn huyện đề bị ngập nhiều điểm, mức ngập sâu nhất 2m, với tổng chiều dài bị ngập 131.400m.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8-1m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng xã Quảng Thọ, xã Quảng An, xã Quảng Thành, xã Quảng Vinh, xã Quảng Phước, thị trấn Sịa... Nhiều tuyến đường ở xã Hương Toàn, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) ngập từ 0,3-1,5m, trong đó xã Hương Toàn ngập 100% các tuyến đường. Nhiều xã, phường ở thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông đều bị ngập sâu từ 0,5-1m.

Thừa Thiên – Huế: Nước lũ bủa vây, nhiều nhà dân chìm trong biển nước
Người dân đi lại bằng thuyền giữa trung tâm thành phố Huế.

Mưa lũ làm tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn gần ga Văn Xá (thị xã Hương Trà) và ga Phò Trạch (huyện Phong Điền) bị ngập khoảng 0,3-0,5m, làm các chuyến tàu SE2, SE4 và SE6 (cùng chạy hướng Nam - Bắc) phải dừng lại ở Ga Huế. Toàn bộ 494 hành khách đi tàu được bố trí ăn uống trên tàu, tạm thời sinh hoạt tại Ga Huế. Công an tỉnh đã có phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích do lật ghe tại thành phố Huế và sạt lở đất đá vùi lấp, làm 2 người bị thương tại thị xã Hương Trà. Lúc 16h00, ngày 14/11/2023, tại tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại 1 nhà cấp bốn bị tốc mái, thiệt hại 30%. Cây ngã đổ làm sập 1 căn nhà bếp của bà Nguyễn Thị Vân và 1 quán hải sản diện tích khoảng 100m2, tốc 100%.

Mưa lũ từ ngày 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên – Huế đã thông báo căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học.

Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã sa thải lưới điện 28% toàn tỉnh; tại thành phố Huế, sa thải 100% lưới điện các phường phía Bắc thành phố, bờ Nam 90%; hiện đang kiểm tra khôi phục lưới điện, dự kiến đến 12h00 ngày 16/11 khôi phục 20-40% lưới điện sa thải, khôi phục 90-100% trong sáng 17/11, nếu nước không lên lại.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Mưa lũ làm tuyến đường ra Khu du lịch Laguna (huyện Phú Lộc) bị sạt trượt mái dốc taluy tại 2 vị trí dài khoảng 150m, địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông và đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới. Tuyến Quốc lộ 49 đi huyện A Lưới (qua thôn Tân Thọ Bình Thành bị sạt lở núi, lấp đường không lưu thông được.

Bờ sông Bù Lu (phía thượng lưu gọi là sông Nước Ngọt), thôn Thuỷ Cam (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tiếp tục bị sạt lở khoảng 660m. Bờ biển Giang Hải - Vinh Hiền, Giang Hải - Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc) tiếp tục xâm thực, xói lở dài 1.400m

Tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền) bị sạt lở, trôi cống thoát nước tuyến đường liên thôn Thanh Hương Tây - Thanh Hương Lâm. Sạt lở tại đoạn km 395+900 đường Hồ Chí Minh (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) gần hạt kiểm lâm (hướng đi Quảng Nam) dài khoảng 25m khối lượng 2.000m3, hiện chưa lưu thông được. Tại khu vực Đồn biên phòng Hương Nguyên, phía trên kè đá sạt lở đất sạt dài khoảng 5m khối lượng 80m3.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load