Thứ sáu 29/03/2024 04:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Hơn 11 nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến phố biến thành sông

17:16 | 15/10/2022

(Xây dựng) - Do mưa lớn liên tục những ngày qua khiến nước sông dâng lên cao làm hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã ở thành phố Huế bị ngập. Ước tính có khoảng 19.918 nhà dân bị ngập ở các huyện, thị xã tại Thừa Thiên – Huế bị ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.

thua thien hue hon 11 nghin ngoi nha bi ngap lut nhieu tuyen pho bien thanh song
Các tuyến đường trung tâm thành phố Huế biến thành sông.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày 14/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi, lượng mưa đo được từ 0h ngày 14/10 đến 09h ngày 15/10 trung bình từ 500-600 mm, có nơi cao hơn như Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 641mm, An Tây (thành phố Huế) 664mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm; nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

thua thien hue hon 11 nghin ngoi nha bi ngap lut nhieu tuyen pho bien thanh song
Sạt lở đất ở huyện Phú Lộc.

Sáng 15/10, mực nước các trạm trên sông Hương tại Kim Long: +4,0m trên báo động III là 0,5m; mực nước sông Bồ tại Phú Ốc lúc: +4,92m, trên báo động III là 0,42m. Nhằm điều tiết, hạn chế gây ngập lụt hạ du, nhiều hồ chứa thủy điện tiến hành tăng lượng xả tràn, tuy nhiên lượng nước đi nhỏ hơn lượng nước đến.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế cho biết, trước đợt lũ đã ban hành các lệnh vận hành chỉ đạo các chủ đập vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường xả nước để đưa nước về mực nước thấp đón lũ và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du; trong mưa lũ, chỉ đạo các chủ đập vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để cắt, giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du. Hiện nay, các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.

thua thien hue hon 11 nghin ngoi nha bi ngap lut nhieu tuyen pho bien thanh song
Khu vực bến xe phía Bắc thành phố Huế đã bị nước lũ bao vây.
thua thien hue hon 11 nghin ngoi nha bi ngap lut nhieu tuyen pho bien thanh song
Trụ sở một số cơ quan ở Quảng Điền đang bị nước lũ bao vây.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhà của hộ bà Nguyễn Thị Đào, tại thôn Nam Trung Phước, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) do sạt lở đất và 2 nhà dân ở Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) bị đất đá lùa vào, người nhà đã sơ tán kịp thời. Mưa lớn đã làm khoảng 19.918 ngôi nhà bị ngập từ 0,3-0,5m; hơn 3.000 chậu hoa cúc phục vụ tết ở xã Phú Hồ bị ngập úng, 5,3ha hoa màu xã Phú Hải bị ngập.

thua thien hue hon 11 nghin ngoi nha bi ngap lut nhieu tuyen pho bien thanh song
Tuyến đường chính từ trung tâm huyện Quảng Điền vào thành phố Huế đang bị ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt.

Đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào dừng tại ga Huế do ảnh hưởng bởi mưa lũ, trên tàu có 183 hành khách vẫn đảm bảo an toàn. Tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Lăng Cô bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi tà vẹt khoảng 30m, đã thông báo cung đường biết để dừng tàu. Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Hải Vân sạt lở một số đoạn tại Km 901+500 với chiều dài khoảng 60m, đất đá trôi xuống đường, phương tiện giao thông không qua lại được; phía Nam hầm Hải Vân bị sạt.

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang… bị ngập sâu từ 0,3-0,5m, có đoạn trên 1m, giao thông chia cắt. Tại huyện A Lưới, đường Hồ Chí Minh bị ngập 2 đoạn tại xã A Ngo, trên đèo Pa Ke, A Roàng bị sạt 2 chỗ; một số đoạn đường ở các địa phương huyện Nam Đông bị ngập cục bộ từ 0,2-0,3m (thị trấn Khe Tre, Hương Xuân, Thượng Long, Hương Phú).

Tại huyện Quảng Điền các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,0-1,2m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đại tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Từ đêm ngày 14 đến sáng ngày 15/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động hơn 115 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 2.620 lượt dân quân tự vệ các địa phương và hơn 40 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục, di dời nhân dân, chốt chặn các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn giúp đỡ nhân dân về nơi an toàn. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “4 tại chỗ” và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi cử lực lượng tham gia giúp dân.

Sáng 15/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử các đoàn công tác do các đồng chí chỉ huy cơ động về các địa phương để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân có ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load