Thứ bảy 27/04/2024 09:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần làm tốt công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng

20:16 | 20/03/2022

(Xây dựng) – Trong 2 ngày 19-20/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước về công tác phát triển kinh tế - xã hội.

thu tuong pham minh chinh can lam tot cong tac quy hoach va phat trien ha tang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy Hayat tại khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.

Nền tảng 4 tốt

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các nhà đầu tư tìm về Bình Phước đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng cho rằng, Bình Phước có nhiều điều kiện thuận lợi do “nền tảng 4 tốt” về đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, hành chính công. Do đó, tỉnh cần phải làm tốt công tác quy hoạch. Tức là quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội của Bình Phước so với tỉnh khác để xây dựng cơ chế phù hợp. Quy hoạch phải làm tốt để định hướng, để thu hút nhà đầu tư, để khác biệt hiệu quả hơn. Quy hoạch phải đi trước một bước để nhà đầu tư có chiến lược lâu dài, đồng thời quy hoạch cũng chỉ ra mâu thuẫn bất cập. Bên cạnh đó, công tác quản trị cần khoa học, chặt chẽ, đúng hướng.

Thủ tướng lưu ý, xây dựng phát triển kinh tế phải gắn với việc bảo vệ môi trường tốt cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cho nhân dân. Thủ tướng mong muốn, nhà đầu tư nước ngoài nội địa hóa sản phẩm để khai thác tiềm năng, khuyến khích chuyển đổi năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời góp phần phát triển bền vững.

Thuận lợi để phát triển

Báo cáo với Thủ tướng, bà Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Bình Phước có diện tích rộng lớn với hơn 6.800km2 với hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ thông qua Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường ĐT 741 rộng từ 6 đến 8 làn xe.

Tỉnh có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686ha và 08 cụm công nghiệp với diện tích 380ha, trong đó có 11 khu công nghiệp đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, đi vào hoạt động.

thu tuong pham minh chinh can lam tot cong tac quy hoach va phat trien ha tang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy Hayat tại khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.

Bên cạnh đó, Bình Phước còn có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, giáp với Vương quốc Campuchia, giao thông rất thuận lợi để kết nối với Lào và Thái Lan. Tổng diện tích rộng trên 28.300ha, trong đó trên 3.500ha khu trung tâm đã đưa vào hoạt động. Trong năm 2021, tỉnh thu hút 63 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 514 triệu USD, tăng 88,5% về số dự án và gấp 3 lần về số vốn so với năm 2020. Thu hút đầu tư trong nước được 120 dự án với tổng số vốn 12.000 tỷ đồng.

Trước đó (ngày 19/3), Thủ tướng cũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã kiến nghị với Thủ tướng 4 nội dung lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần và nhà ở công nhân.

Chuyển nhượng nhà ở xã hội để bố trí chỗ ở cho công nhân

Theo nội dung kiến nghị về nhà ở công nhân với Thủ tướng, Bình Dương mong muốn Thủ tướng cho điều chỉnh Nghị định 82/2018/ NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định về việc đầu tư nhà lưu trú (không được phép mua bán) và thiết chế hạ tầng xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp. Bởi pháp luật hiện nay không cho phép đầu tư nhà ở trong khu công nghiệp nhưng thực tế phát triển công nghiệp tại Bình Dương, nhất là thời gian diễn ra dịch bệnh vừa qua cho thấy cần thiết phải có khu nhà lưu trú kèm thiết chế hạ tầng cơ bản phục vụ cho công nhân trong các khu công nghiệp.

thu tuong pham minh chinh can lam tot cong tac quy hoach va phat trien ha tang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mua lại dự án nhà ở xã hội hoặc mua nhiều căn hộ nhà ở xã hội để bố trí cho công nhân của tổ chức, doanh nghiệp mình ở, nhưng pháp luật chưa quy định nên không có cơ sở giải quyết. Do đó Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2021/NĐ-CP theo hướng cho phép tổ chức, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân của tổ chức, doanh nghiệp mình.

Đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội 20%, nhưng có sự thay đổi quy hoạch hoặc không phù hợp tính chất đô thị dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp. Do đó Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho UBND cấp tỉnh xem xét chấp thuận.

Ngoài ra, Bình Dương cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng đường cao tốc Vành đai 3, Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành; xem xét chủ trương đầu tư đường sắt đô thị, thực hiện tuyến đường sắt Bàu Bàng – Thị Vải – Cái Mép; ủy quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế một số dự án trên địa bàn; lộ trình thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; phát triển hạ tầng y tế...

Liên quan tới nhà ở công nhân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ đã có ý kiến tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật nhà ở trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao về công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: Công tác quy hoạch bài bản, đã phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng; tỷ lệ đô thị hóa trên 82% cao gần gấp đôi tỷ lệ bình quân cả nước; 4 năm liền là cộng đồng thông minh thế giới; diện tích nhà ở bình quân đạt cao, nhất là phát triển nhà ở xã hội,...

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh Bình Dương nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn. Quan tâm chất lượng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật đô thị bởi chất lượng đô thị chưa đồng đều. Sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn và sớm ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quan tâm phát triển nhà ở xã hội...

Tạo cơ chế đột phá trong phát triển kinh tế xã hội

Theo ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tình kinh tế xã hội trong năm 2021 với mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên tổng sản phẩm (GRDP) tăng 2,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 152 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - thương mại, dịch vụ đạt trên 89,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,5%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài gần 2,7 tỷ đô la Mỹ (tăng 36% so với năm 2020). Thu hút đầu tư trong nước đạt 87.500 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2020).

thu tuong pham minh chinh can lam tot cong tac quy hoach va phat trien ha tang
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương.

Hiện Bình Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất công tác lập Quy hoạch tỉnh.

Song song đó, Bình Dương cũng xây dựng phương án tạo nguồn thu từ quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và đề án di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp bên ngoài khu công nghiệp ở phía Nam vào các khu công nghiệp.

Tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Mỹ Phước - Tân Vạn, mở rộng Quốc lộ 13 và các nút giao...

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phối hợp với văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các bộ ngành để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Thủ tướng cho rằng tỉnh Bình Dương có nhiều thuận lợi, trong đó yếu tố con người là thuận lợi nhất khi có dân cư đông khoảng 2,7 triệu người. Người dân Bình Dương cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, có truyền thống cách mạng, luôn luôn có khát vọng vươn lên và kết quả phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh đã chứng minh điều này.

Thủ tướng đã chỉ ra các điểm còn hạn chế của tỉnh Bình Dương như: Hạ tầng giao thông kết nối với khu vực chưa đạt so với yêu cầu phát triển, đặc biệt hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó mạng lưới y tế, giáo dục, văn hóa chưa phát triển tương xứng với sự phát triển chung của tỉnh; huy động các nguồn lực ngoài nhà nước chưa nhiều chưa mạnh trong khi là tỉnh có điều kiện.; công tác lập quy hoạch có tính đột phá, có tầm nhìn chiến lược, ổn định, lâu dài, quy hoạch hóa giải những khó khăn chưa xứng tầm; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công còng chậm, cần quyết liệt mạnh mẽ…

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bình Dương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh; quyết liệt hơn nữa trong phát triển hạ tầng xã hội, nhất là y tế, giáo dục.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các cấp, các ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú ý giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn và an dân.

Thủ tướng hoan nghênh kiến nghị của địa phương về việc giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, theo tinh thần tự lực, tự cường, phối hợp với các Bộ, ngành để cùng làm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ, ngành bàn bạc giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load