Thứ bảy 27/04/2024 00:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023

09:17 | 02/02/2023

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023; Thay đổi 2 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Văn phòng Chính phủ từ nay sẽ có 4 đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023

Tại Công văn số 507/VPCP-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2023 tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023; chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi đảm bảo sinh động và đi vào lòng người, chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn. Theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần.

Thay đổi 2 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Phùng Đức Tiến. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Đinh Đăng Quang nghỉ hưu theo chế độ.

Văn phòng Chính phủ từ nay sẽ có 4 đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023
Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Theo Quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

2. Hội trường Thống Nhất.

3. Nhà khách La Thành.

4. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Quyết định cũng nêu rõ: Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Theo PHẠM THỊ TIÊN DUNG/Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load