Thứ năm 25/04/2024 13:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người

19:58 | 15/01/2023

(Xây dựng) - Những ngày giáp Tết, công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ) lại nhộn nhịp những dòng xe nối tiếp nhau về dâng hương mộ phần người quá cố. Với sự phối hợp hài hòa giữa nét hiện đại, sang trọng, quý phái nhưng vẫn giữ gìn và mang đậm bản sắc truyền thống, nên các gia chủ đến với công viên nghĩa trang Thiên Đức luôn cảm nhận được nét đẹp truyền thống văn hóa, đồng thời, chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Một góc dự án công viên nghĩa trang Thiên Đức.

Công viên Tưởng niệm Thiên Đức nằm tại 2 xã Trung Giáp và Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đây là công viên nghĩa trang được xây dựng theo mô hình sinh thái – du lịch tâm linh tại Miền Bắc – Việt Nam. Công viên được bao quanh bởi núi Nghĩa Lĩnh, Đền Hùng và dãy Tam Đảo là 1 trong tứ đại long mạch của quốc gia.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Tượng phật nhập niết bàn tại công viên Thiên Đức.

Đến công viên nghĩa trang Thiên Đức, các gia đình đều ấn tượng với quy hoạch đồng bộ và tinh tế ở đây. Đặc biệt, sự bố trí nhiều bức tượng Phật giáo hùng vĩ, gồm: Trục thần đạo dài 1km gồm 500 vị la hán, tượng Phật Di Lặc cao 33m, tượng Phật A Di Đà cao 48m, tượng Phật nhập niết bàn dài 50m và hồ Lục Thủy tự nhiên xanh mát bốn mùa cùng hệ sinh thái đa dạng các loại cây xanh… Bên cạnh đó, còn có các tiện ích đi kèm đạt chuẩn 5 sao như: khu nghỉ dưỡng, khu vơi chơi trẻ em, khu nướng BBQ.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Phần mộ các gia đình tại công viên nghĩa trang (Ảnh: Hạnh Nguyễn).

Tiêu chuẩn dịch vụ chăm sóc mộ phần và người thân ở Thiên Đức luôn đạt chất lượng 5 sao. Mộ phần tại công viên nghĩa trang Thiên Đức luôn được chăm nom tỉ mỉ, lau rửa sạch đẹp và đảm bảo hương khói ấm áp thường xuyên. Hàng tuần có xe đưa đón người thân lên thăm phần mộ người quá cố yên nghỉ thường xuyên miễn phí.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Các dòng xe nối đuôi nhau về công viên Thiên Đức những ngày cuối năm (Ảnh: Hạnh Nguyễn).
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Xe đưa đón người nhà trong khuôn viên nghĩa trang (Ảnh: Hạnh Nguyễn).

Những ngày cuối năm, nhiều gia đình tại các tỉnh đã trở về Công viên Thiên Đức để chăm sóc mộ phần gia đình. Với những tiện ích và dịch vụ chu đáo khiến cả gia đình quây quần bên các cụ mà luôn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và thiêng liêng.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Các gia đình về Thiên Đức thắp hương cho người quá cố (Ảnh: Hạnh Nguyễn).
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Người thân luôn thấy an lòng về nơi yên nghỉ của cha ông (Ảnh: Hạnh Nguyễn).

Chị Nguyễn Hạnh (Hà Nội) chia sẻ: Đến với công viên Thiên Đức mà gia đình tôi cảm tưởng như đi resort xanh mướt, thoáng đãng và thanh tịnh. Công viên nghĩa trang Thiên Đức không chỉ quan tâm đến người mất mà còn làm cho người thân của họ luôn yên tâm về mộ phần cha ông.

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Công viên Thiên Đức là nơi an nghỉ của nhiều nhạc sỹ - nghệ sỹ.
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ): Chạm sâu vào cõi tâm linh của mỗi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây vô cùng tinh tế và hoàn hảo khiến nhiều gia đình đến viếng mộ mà cảm giác như đi resort.

Từ xưa các cụ đã có câu “Mồ yên mả đẹp”. Mộ phần có đẹp, có yên tĩnh mới yên bề gia thất, cuộc sống gia đình mới hạnh phúc ấm no, con cháu đề huề. Vào những ngày cận Tết, được trở về đây thắp hương mộ phần gia tiên, ai ai cũng cảm nhận tâm mình như an lành, ấm áp và biết ơn bởi các công trình kiến trúc trong công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng luôn nhấn mạnh các yếu tố về phong thủy tâm linh, tạo nên sự hội tụ giao cảm hài hòa giữa người trần thế và người đã khuất, đón nhận “khí thiêng” trời đất.

Yên Thư

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load