Thứ bảy 27/04/2024 03:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Vinh: Tiếp tục thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” đến 0h ngày 02/9

12:14 | 30/08/2021

(Xây dựng) - Tại 23/25 phường, xã ở thành phố Vinh đều có ca mắc Covid-19 nên thành phố Vinh sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cao hơn một bước, yêu cầu người dân “ai ở đâu ở yên đó” thêm 3 ngày.

thanh pho vinh tiep tuc thuc hien ai o dau o yen do den 0h ngay 029
Người dân trong khu vực phong tỏa xã Hưng Lộc, thành phố Vinh thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Tối 29/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định việc gia hạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng một mức tại địa bàn thành phố Vinh thêm 3 ngày từ 0h ngày 30/8 đến 0h ngày 02/9/2021. Trước đó, ngày 17/8 và ngày 23/8, thành phố Vinh lần lượt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và nâng thêm một mức "ai ở đâu ở yên đó".

Theo UBND thành phố Vinh, sau 7 ngày giãn cách xã hội, xét nghiệm sàng lọc toàn dân trên thành phố xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng; 23/25 phường, xã có người nhiễm Covid-19, hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao của dịch bệnh. Việc cách ly xã hội thêm 3 ngày nữa nhằm ngăn chặn sự hiệu quả lây lan dịch bệnh ra diện rộng, sớm dần đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.

Từ ngày 23/8 đến nay, thành phố Vinh đã xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho toàn thành phố, với hơn 355.000 người bằng cả phương pháp mẫu gộp RT-PCR và test nhanh.

Trong 7 ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", 25 phường, xã ở thành phố Vinh duy trì việc các tổ dân phố "đi chợ hộ" giúp người dân thông qua đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Tuy nhiên, qua phản ánh việc “đi chợ hộ” cho người dân gặp không ít khó khăn, có người đặt 3-4 ngày chưa nhận được hàng, hoặc hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

Sáng 30/8, Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 38 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc lần 2 trong vùng phong tỏa, 10 ca đã được cách ly tập trung từ trước. Trong đó, thành phố Vinh: 45 ca, Diễn Châu: 03 ca.

Theo thống kê, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.403 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: thành phố Vinh 464, Yên Thành 167, Quỳnh Lưu 146, Diễn Châu 108, Nam Đàn 67, Kỳ Sơn 61, Cửa Lò 59, Nghi Lộc 57, Hưng Nguyên 50, Quế Phong 40, Đô Lương 30, Tương Dương 29, Tân Kỳ 24, Hoàng Mai 22, Con Cuông 16, Thanh Chương 15, Quỳ Hợp 14, Nghĩa Đàn 14, Anh Sơn 13, Thái Hòa 06, Quỳ Châu 01.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 408. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 02. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 993.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load