Thứ bảy 27/04/2024 13:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Tân Uyên chuẩn bị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

16:06 | 27/03/2024

(Xây dựng) - Ngày 29/3 tới, thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thành phố Tân Uyên chuẩn bị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Tân Uyên - Thành phố trẻ của Bình Dương chuyển mình sau 10 năm lên đô thị.

Thông tin từ UBND thành phố Tân Uyên cho biết vào lúc 18 giờ, ngày 29/3/2024 tại Quảng trường thành phố Tân Uyên sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với nhiều chương trình đặc sắc.

Lãnh đạo thành phố Tân Uyên tổ chức sự kiện quan trọng này nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố Tân Uyên; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập đã được Tân Uyên tổ chức nhiều hoạt động từ đầu năm 2024 như lễ hội “Hương bưởi Bạch Đằng” lần 3 năm 2024; Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, ca khúc… giải đua thuyền. Bên cạnh đó, Tân Uyên còn khởi công các công trình như nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402; cổng nghĩa trang thành phố; khánh thành nhiều công trình như trường Tiểu học Tân Phước Khánh B; trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân; Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC); công trình biểu tượng “Cá chép hóa rồng” thành phố Tân Uyên…

Cũng trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Tân Uyên sẽ tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh với nội dung “Tân Uyên – 10 năm xây dựng và phát triển”, cùng nhiều hoạt động khác.

Ngày 01/4/2014, huyện Tân Uyên đã tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Tân Uyên. Ngày 01/4/2023, thị xã Tân Uyên đã trở thành thành phố Tân Uyên trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với quy mô dân số hơn 466.000 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 phường và 2 xã.

Việc thành lập thành phố Tân Uyên đã tạo động lực mạnh mẽ tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương và nâng cao chất lượng sống người dân. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Uyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 cũng như thu hút các dự án đầu tư để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả quản lý đô thị.

Qua 10 năm thành lập, cơ cấu kinh tế thành phố Tân Uyên được chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần, thương mại - dịch vụ tăng dần qua từng năm. Năm 2023, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp lần lượt là 62,3% - 36,61% - 1,09%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng được nâng lên hơn 37.000 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt gần 22.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, giá trị công nghiệp - xây dựng tăng 13,4%; thương mại - dịch vụ tăng 21,96%...; tốc độ phát triển bình quân chung các ngành tăng 15,66%. Tổng giá trị các ngành kinh tế tăng gấp 3,2 lần so với năm 2014.

Hiện nay, Tân Uyên có 3 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp với hơn 2.000 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký là hơn 34.000 tỷ đồng; gần 650 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 5.300 triệu USD. Thành phố Tân Uyên đang có 2 dự án Khu công nghiệp VSIP lớn nhất Bình Dương và cả nước. Đó là Khu công nghiệp VSIP II có quy mô 2.045ha và Khu công nghiệp VSIP III quy mô hơn 1.000ha.

Thành phố Tân Uyên đã xác định kế hoạch trong tương lai sẽ tiếp tục khai thác lợi thế và tiềm năng mới, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội theo hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị - nông nghiệp đô thị, tạo nền tảng để Tân Uyên trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2025; phát triển thành một trung tâm lớn phía Nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hóa - du lịch, đô thị mới hiện đại nhằm thu hút người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sinh sống và làm việc.

Không gian liên kết giữa đô thị Tân Uyên và đô thị Bình Dương cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa sẽ được kết nối thành một đại đô thị phía Nam đất nước và là đầu mối giao thông, quan trọng của tỉnh và của vùng. Cùng với đó, Tân Uyên tiếp tục chú trọng nâng mức sống của người dân từ tinh thần đến vật chất và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.

Trung Kiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load