Thứ năm 02/05/2024 10:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?

05:25 | 30/09/2023

(Xây dựng) – Trong quá trình thi công dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, nhà thầu đã tổ chức tập kết trái phép cả trăm mét khối rác thải xây dựng trong khuôn viên một dự án bất động sản bỏ hoang.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Nhà thầu đưa phương tiện chuyên chở rác thải xây dựng đi tập kết.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ bạn đọc Báo điện tử Xây dựng về việc nhà thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đã tổ chức tập kết rác thải xây dựng không đúng nơi quy định, nghi đổ trộm, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, sáng 26/9, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công dự án đã sử dụng hai xe máy đào, tiến hành cào bóc lớp áo đường, cấp phối đá dăm và đất đắp nền đường để thay thế bằng các lớp vật liệu mới.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Khối lượng rác thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công dự án lên đến hàng trăm m3.

Hỗn hợp rác thải xây dựng trộn lẫn đất đá, trong đó chủ yếu là các tảng nhựa mặt đường kích thước lớn nhỏ khác nhau được dồn đống, sau đó được đưa lên xe tải chở đi. Điều đáng nói, đích đến của các xe này không phải là các bãi đổ thải được quy định, đã được lập dự toán cự ly vận chuyển và xác định vị trí cho phép đổ thải trong hồ sơ thiết kế, mà là… khuôn viên Dự án Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị, thuộc phường Nghĩa Lộ - Một dự án bất động sản đang bị bỏ hoang trên địa bàn.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Hoạt động tập kết chất thải xây dựng trong dự án bất động sản là không được phép.

Đứng tại ngã tư đường Lê Thánh Tôn – Phạm Văn Đồng chưa đến 30 phút, phóng viên ghi nhận nhiều lượt xe tải ra vào nhận rác thải xây dựng chở đi. Tất cả các xe đều dán logo “Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi”.

Kết thúc một lượt, tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 76C-117.19 tiếp tục de xe vào công trường dự án để nhận “hàng”, sau đó rồ ga theo lộ trình: Lê Lợi – Nguyễn Trãi - Nguyễn Đình Chiểu, sau đó “trả hàng” tại dự án bất động sản bỏ hoang nói trên. Tiếp đó, đến lượt xe tải mang biển kiểm soát 76H–030.31 cũng dán logo của nhà thầu này thực hiện hành vi tương tự. Cứ thế, quy trình được lặp đi lặp lại đều đặn.

Trong khi đó, trước cổng ra vào, khuôn viên và nhà điều hành công trường dự án Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị đã được căng nhiều bảng biển “Nghiêm cấm đổ rác, chất thải”, thế nhưng các xe tải này vẫn thản nhiên ra vào mà không hề bị ai can ngăn. Một số vị trí lầy lội, ổ voi đọng nước lâu ngày trong khuôn viên dự án đã được “vá” bằng nhiều xe rác thải xây dựng có xuất xứ từ đường Lê Thánh Tôn.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Sau 6 năm triển khai, Dự án Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Tường hiện là bãi đổ thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo một số người dân sống dọc đường Lê Thánh Tôn, hoạt động trên diễn ra công khai nhiều ngày liền, xe chở rác thải xây dựng có lúc chạy lên phía đường Nguyễn Trãi, có lúc lại chạy về phía đường tránh Đông thành phố.

Được biết, hạng mục sửa chữa, nâng cấp đoạn đường Lê Thánh Tôn (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến nút giao đường Phạm Văn Đồng), có kinh phí thực hiện khoảng 4,7 tỷ đồng, nằm trong tổng thể dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường nội thành Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi là một doanh nghiệp lớn, thường xuyên thực hiện các gói thầu duy tu, sửa chữa và nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nguyên cho biết, trên địa bàn thành phố hiện nay không có bãi đổ thải rác thải xây dựng. Còn đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Thánh Tôn, chắc chắn quá trình tổ chức mời thầu, đấu thầu thì đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã tính đến phương án xử lý phần khối lượng buộc phải đổ thải đảm bảo quy định. “Thông tin chi tiết về dự án, dự toán của hạng mục này tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư báo cáo cụ thể rồi thông tin lại”, ông Nguyên cho hay.

Thành phố Quảng Ngãi: Nhà thầu đổ trộm rác thải xây dựng?
Dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường nội thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Đức Thuận – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi – Chủ đầu tư dự án yêu cầu phóng viên gửi trước câu hỏi liên quan, đồng thời cho biết sau khi chuẩn bị đầy đủ nội dung trả lời sẽ mời phóng viên đến trụ sở đơn vị để cung cấp.

Tháng 5/2022, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng trên địa bàn, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao tích cực tuyên truyền, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc người dân lén đổ trộm rác thải xây dựng.

UBND thành phố Quảng Ngãi cho rằng, hoạt động vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép rác thải xây dựng đã gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố Quảng Ngãi yêu cầu UBND các xã, phường có trách nhiệm thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân phân loại, xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, địa phương nào thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn xây dựng; để phát sinh, hình thành mới các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng trái phép, đặc biệt là các bến bãi phục vụ hoạt động mua bán, vận chuyển cát trái phép thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.

UBND thành phố Quảng Ngãi cũng giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về chất thải rắn xây dựng hoặc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây nhất, ngày 19/9, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã có Công văn chỉ đạo UBND phường Nghĩa Chánh khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ trì, phối hợp với Công an phường, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, xử phạt đối với tổ chức, cá nhân đổ trộm “xà bần” (Rác thải xây dựng – PV) tại khu vực đường Trường Sa, mà trước đó đã được người dân phản ánh. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi xác định đây là hành vi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải được xử lý.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load