Chủ nhật 28/04/2024 12:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh thông tin vụ sập nhà 4 tầng

15:57 | 25/09/2023

(Xây dựng) - Ngày 25/9, UBND quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo ban đầu về sự cố sập nhà số 133/1 đường Bình Quới.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh thông tin vụ sập nhà 4 tầng
Căn nhà số 133/1 bị đổ sập hoàn toàn.

Theo UBND quận Bình Thạnh, công trình bị đổ sập do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ. Hồ sơ pháp lý của công trình gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 22/10/2012, diện tích: 130m2, gồm 4 tầng + sân. Kết cấu: vách gạch, sàn và mái bê tông cốt thép.

Chiều ngày 24/9, công trình 133/1 đường Bình Quới đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào).

Thành phố Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh thông tin vụ sập nhà 4 tầng
Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân.

Thời điểm này ngoài 6 công nhân thì còn có ông Thông, vợ và con gái ở bên trong căn nhà. Khi căn nhà đổ sập 2 người thoát được ra ngoài, 7 người bị mắc kẹt bên trong.

Sau đó, 7 người lần lượt được các lực lượng chức năng giải cứu, trong đó có 2 người bị thương nặng. Đến 18h20 cùng ngày, còn 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Được biết, về nguyên nhân và những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa căn nhà trên, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Viết Dũng - Quang Hải

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load