Thứ năm 25/04/2024 22:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023

15:11 | 06/02/2023

(Xây dựng) – Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của Thành phố Hà Nội, sáng 6/2, huyện Thanh Oai Đình tổ chức Lễ giao nhận quân cho 155 thanh niên trên địa bàn.

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023
Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan đã thắp lên ngọn lửa truyền thống của quê hương Thanh Oai anh hùng.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Oai, năm 2023, huyện được giao chỉ tiêu 155 công dân nhập ngũ, trong đó có 133 công dân làm nghĩa vụ quân sự và 22 công dân làm nghĩa vụ CAND; có 71% các tân binh có trình độ Đại học, Cao Đẳng, trung học; đủ sức khỏe và đây là những đoàn viên Thanh Niên, những người con ưu tú của quê hương Thanh Oai phấn khởi lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong đợt tuyển quân năm 2023.

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện Bùi Văn Sáng nổi trống hội giao quân.

Đợt giao nhận quân năm được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn 692/sư đoàn bộ binh 301, Lữ đoàn phòng không 241; Quân chủng Phòng không- Không quân; Lữ đoàn 86/Binh chủng Hoá học; Lữ đoàn 45 binh chủng pháo binh, đội Nghi lễ quân đội bộ tổng tham mưu, Công an Thành phố Đây là những đơn vị tiêu biểu, có truyền thống trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, là địa chỉ tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, quân đội, công an và nhân dân giao.

Trong buổi Lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện, sự cố gắng của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Bộ Tư lệnh thủ đô, Công an Thành phố phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả trong công tác khám tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, đạt chất lượng tốt.

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023
Không khí tưng bừng, náo nức trong ngày hội tòng quân.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Nhân dân huyện Thanh Oai luôn hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng cao, bản lĩnh chính trị tốt. Lớp thanh niên Thanh Oai hôm nay lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc là thế hệ trẻ tiếp tục tô thắm thêm trang sử vẻ vang, truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương.

Gửi lời nhắn nhủ, động viên các tân binh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đề nghị, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng, phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, với Nhân dân với dòng họ, gia đình trong học tập, huấn luyện và công tác.

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023
Tân binh Nguyễn Mạnh Hiếu (xã Đỗ Động) phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.

Chia sẻ cảm tưởng tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Mạnh Hiếu (xã Đỗ Động) xúc động cho biết, bản thân vô cùng tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Thanh Oai anh hùng.

“Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, tô thắm thêm truyền thống của lực lượng vũ trang Việt Nam anh hùng” – tân binh Nguyễn Mạnh Hiếu hứa.

Thanh Oai (Hà Nội): Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2023
Bước qua cổng vinh quang, các tân binh của huyện Thanh Oai đã được đón nhận tình cảm, sự quan tâm lời chúc mừng và cũng là sự kỳ vọng của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thanh Oai.

Bước qua cổng vinh quang, các tân binh của huyện Thanh Oai đã được đón nhận tình cảm, sự quan tâm lời chúc mừng và cũng là sự kỳ vọng của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Thanh Oai. Hòa chung với đó là những nụ cười rạng rỡ, sự háo hức khi chuẩn bị được rèn luyện trong môi trường quân ngũ của thanh niên Thanh Oai lên xe về đơn vị nhận nhiệm vụ mới.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load