Thứ sáu 26/04/2024 02:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư

11:11 | 01/04/2023

(Xây dựng) - Sáng 31/3, trường Mầm non Kim Thư đã tổ chức chuyên đề giáo dục ATGT cho trẻ với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam". Hoạt động này đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ với những bản nhạc dân vũ sôi động, hiểu biết về an toàn giao thông, nhận biết một số biển báo giao thông đường bộ và tham gia giao thông an toàn.

Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư

Sau màn đồng diễn thể dục với các bài tập Erobic và nhảy dân vũ các bài nhạc sôi động thời gian từ 2-5 phút. Các nhóm lớp bước vào các phần thi vận động hết sức sôi động.

Với phần thi Hiểu biết, câu hỏi được tổ chức theo hình thức "rung chuông vàng". Ở mỗi câu hỏi trẻ tại các đội thi sẽ lựa chọn một trong những đáp án A - B - C.

Phần thi "Bé vui giao thông" các bé sẽ được thể hiện kỹ năng di chuyển bằng xe đạp, óc phán đoán nhanh nhạy lựa chọn các biển báo giao thông.

Phần thi "Chung sức" các bé sẽ được chơi cùng các phụ huynh phối hợp ăn ý vượt qua các chướng ngại vật đội mũ bảo hiểm cho trẻ đạp xe về đích an toàn.

Các phần chơi đã tạo nên sự kịch tính, gay cấn cho ngày hội giao lưu bởi không chỉ giúp các bé có thêm nhiều kiến thức về an toàn giao thông mà còn là nơi các bé được thể hiện sự tự tin, mạnh dạn, phát huy khả năng xử lý tình huống và thể hiện bản lĩnh của chính mình.

Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư

Chia sẻ tại Hội thi, cô Đào Thị Năm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian vừa qua trường mầm non Kim Thư đã chủ động, tích cực đổi mới ứng dụng phương thức dạy học tiên tiến; Các hoạt động giáo dục được lựa chọn gần gũi gắn với thực tế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Với hội thi lần này, đã mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm lý thú, các hoạt động thể chất và các phần thi kiến thức giúp cho trẻ tìm hiểu thêm kiến thức về Luật Giao thông, hình thành thói quen, hành vi đúng bảo vệ chính mình và người xung quanh khi tham gia giao thông, hướng đến xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Sau những giờ tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải cho các nhóm lớp: Giải nhất: Lớp 3 tuổi C3, 4 tuổi B2, 5 tuổi A3; Giải nhì: Lớp 3 tuổi C2, 4 tuổi B3, 5 tuổi A2; Giải ba: Lớp 3 tuổi C1, 4 tuổi B1, 5 tuổi A1

Hội thi đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc và có ý nghĩa đặc biệt trong việc tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư
Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư
Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư
Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư
Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư
Thanh Oai (Hà Nội): Sôi nổi các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông cho trẻ tại trường Mầm non Kim Thư

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load