Thứ bảy 27/07/2024 18:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Oai (Hà Nội): Đón cơ hội mới

14:30 | 08/02/2024

(Xây dựng) - Năm 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện; các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Đó là động lực quan trọng để huyện Thanh Oai bước vào năm 2024, với khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Thanh Oai (Hà Nội): Đón cơ hội mới
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng

Quy hoạch, phát triển hạ tầng đi trước

Nhằm tạo “cú hích” thay đổi diện mạo nông thôn mới, những năm qua, huyện Thanh Oai tập trung mọi nguồn lực phát triển đồng bộ giao thông nông thôn, góp phần mở rộng liên kết giữa các vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Thanh Oai đã và đang đầu tư xây dựng các trục giao thông chính, hạ tầng khung, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các đơn vị trong huyện và vùng phụ cận. Tập trung giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa giới hành chính thuộc 6 xã trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện Thanh Oai đã giải phóng mặt bằng xong 5 Cụm công nghiệp và 1 chợ đầu mối. Đến nay, đã khởi công xây dựng 3 cụm công nghiệp và chuẩn bị đưa vào sử dụng chợ đầu mối Nam Hà Nội; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều kiện để khởi công thêm 2 cụm công nghiệp, với diện tích gần 100 ha. Các cụm công nghiệp đều là những công trình quan trọng, theo định hướng của huyện Thanh Oai, nhằm thu hút DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; kéo giãn hộ gia đình, DN đang sản xuất, kinh doanh tại làng nghề, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ra sản xuất tại các cụm công nghiệp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị trấn Kim Bài và một số khu đô thị như: Mỹ Hưng, Thanh Thùy (theo quy hoạch đô thị S4), Cao Viên - Thanh Cao. Ngoài ra, phát triển thêm từ 1 - 2 đô thị mới, đô thị sinh thái tại các xã phía Nam của huyện, dọc trục phát triển của Thành phố, có quy mô từ 200 - 450 ha. Đáng chú ý, năm 2023 tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thanh Oai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã và đang tranh thủ các nguồn lực tại chỗ cùng sự quan tâm hỗ trợ của Thành phố nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định quy hoạch phải đi trước nên huyện Thanh Oai cũng rất chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ngày 07/02/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Oai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Thanh Oai được xây dựng, phát triển thành đô thị sinh thái, hành lang xanh của Thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thanh Oai cho biết: Hiện nay, huyện Thanh Oai được Thành phố phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch của huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó, huyện đang triển khai một số quy hoạch chi tiết một số khu vực. Huyện đôn đốc UBND các xã hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Thanh Oai (Hà Nội): Đón cơ hội mới
Lễ khởi công Dự án chợ Bích Hòa Dịch vụ thương mại quy mô gần 5 ha.

Đối với công tác quản lý sau quy hoạch, huyện quan tâm và thường xuyên họp giao ban, giao cho phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã công khai đồ án quy hoạch để người dân được biết, thực hiện và giám sát.

Tạo đột phá trong chính quyền chuyển đổi số

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá mà huyện Thanh Oai xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Thanh Oai. Kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế cho thấy, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định và tiến trình của UBND Thành phố. Mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và DN tăng, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 được cải thiện.

Đáng chú ý, 100% văn bản đến và đi (không bao gồm nội dung mật) đều được scan, đính trên phần mềm quản lý văn bản, được gửi qua hình thức điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội, các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn thuộc huyện. Qua đó, giúp giảm chi phí giấy tờ, tài liệu, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động, tạo thuận lợi, nhanh chóng cho cán bộ, công chức tác nghiệp.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trên địa bàn huyện đang được đầu tư và hiện đại hóa, cơ bản bảo đảm sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, 100% cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp huyện đến cấp xã triển khai sử dụng phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp, tạo không gian làm việc linh hoạt, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân và tổ chức; đồng thời, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thanh Oai (Hà Nội): Đón cơ hội mới
Thanh Oai đang đứng trước tiềm năng phát triển mạnh nhờ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân tích cực khai thác các nền tảng số có sẵn, nhằm phục vụ công tác điều hành tác nghiệp. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng thiết bị thông minh, xây dựng xã hội số như thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các app ngân hàng, ví điện tử; quét mã QR-Code để truy cập, tìm hiểu thông tin về các địa danh lịch sử trên địa bàn huyện.

Đầu tháng 10/2023, huyện Thanh Oai đã phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav (Bkav) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện UBND huyện Thanh Oai giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, Bkav sẽ hỗ trợ huyện Thanh Oai đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, đào tạo hướng dẫn, bổ sung cập nhật kiến thức cho cán bộ, Nhân dân huyện Thanh Oai trong tiếp cận và xử lý công việc.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã triển khai quyết liệt việc cải cách hành chính. Đặc biệt, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

Trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong quy trình giải phóng mặt bằng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư công.Vì vậy, thời gian qua; riêng công tác quy trình nội bộ, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị chủ trì tham mưu quy trình giải quyết đầu tư công; Phòng TN&MT xây dựng quy trình giải phóng mặt bằng, với mục đích quá trình tham gia thủ tục hành chính từ huyện, xã và các phòng ban được trơn tru, thông suốt. Mặt khác, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Chia sẻ thêm về kế hoạch trọng tâm sẽ triển khai trong năm tới, ông Bùi Văn Sáng cho biết: Năm 2024, huyện tiếp tục phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng then chốt. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch; hoàn thành nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mở rộng QL21B…

Huyện đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị Thành phố, Trung ương đánh giá, chấm điểm, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 (trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện).

Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện sẽ tạo thế và lực mới để Thanh Oai phát triển toàn diện, vững chắc, sẵn sàng đón những cơ hội mới.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản dâng hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

    (Xây dựng) - Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đồng thời, thăm và tặng quà 9 gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tại xã Trung Giã.

    14:54 | 27/07/2024
  • Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Trần Hưng Đạo

    (Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 26/7, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tổ chức lễ dâng hương và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Trần Hưng Đạo.

    14:51 | 27/07/2024
  • Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc giữa trưa

    Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Quý Kiên.

    14:48 | 27/07/2024
  • Đảm bảo người có công luôn được hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước

    Trong suốt 77 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc người có công, các chính sách ưu đãi liên tục được nâng cao theo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

    11:42 | 27/07/2024
  • Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới

    (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các địa phương tổ chức tổng rà soát các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên toàn quốc để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết.

    11:35 | 27/07/2024
  • Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7: Trách nhiệm lớn lao-nghĩa tình sâu nặng

    Toàn quốc đến nay đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sỹ; gần 500.000 thân nhân liệt sỹ; trên 117.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 600.000 thương binh...

    11:29 | 27/07/2024
  • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

    (Xây dựng) - Các hoạt động ra quân đồng loạt của lực lượng đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ là sự tri ân, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc; thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

    09:37 | 27/07/2024
  • Hải Phòng tiếp tục mở thêm đường tới “đảo thượng lưu” Vũ Yên

    (Xây dựng) - Kết nối với “đảo thượng lưu” Vũ Yên (Hải Phòng) tới đây sẽ càng nhanh chóng, dễ dàng hơn khi có thêm tuyến đường mới từ đường Đỗ Mười (khu đô thị Bắc sông Cấm) tới cửa ngõ Thành phố Đảo Hoàng Gia, cộng hưởng cùng hàng loạt cây cầu trọng điểm đang và sắp được triển khai. Nhờ đó, thời gian từ trung tâm Hải Phòng đến Vinhomes Royal Island sẽ rút ngắn chỉ còn vài phút, tạo động lực mạnh mẽ để bất động sản nơi đây “cất cánh”.

    09:36 | 27/07/2024
  • Tri ân người có công với sự chân thành từ trái tim

    Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) là ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sự hy sinh vô cùng to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

    09:25 | 27/07/2024
  • Nhớ bác Trọng!

    (Xây dựng) - Hà Nội vào ngày Quốc tang tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không khí như đặc quánh nỗi tiếc thương. Từng đoàn người xếp hàng dọc phố Lò Đúc dẫn vào Nhà tang lễ Quốc gia. Bầu trời xám như gần rơi lệ. Nhận được tấm hình anh em ở ngoài mỏ Đại Hùng gửi về, một lễ chào cờ tưởng niệm đơn sơ mà nghiêm cẩn, trên sân bay trực thăng, lá quốc kỳ có dải khăn tang buộc chặt. Anh em xếp hàng dọc, nghiêm trang giữa biển Đông hướng về lá quốc kỳ không tung bay như thường lệ. Tự nhiên lòng trào lên cảm xúc, trong đầu hiện lên gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ của đồng chí Tổng Bí thư, với một bàn tay giơ lên như lời chào tạm biệt người dầu khí. Và bài thơ "Nhớ bác Trọng" ra đời.

    09:23 | 27/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load