Thứ bảy 20/04/2024 20:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Trao nhà mẫu trong gói hỗ trợ 30 tỷ đồng cho bà con nghèo vùng biên Mường Lát

23:04 | 21/03/2021

(Xây dựng) - Ngày 21/3, đại diện Bộ Công an, ngân hàng Vietcombank, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Mường Lát và người dân tham dự buổi lễ trao nhà mẫu trong gói hỗ trợ 30 tỷ đồng cho bà con nghèo vùng biên Mường Lát.

thanh hoa trao nha mau trong goi ho tro 30 ty dong cho ba con ngheo vung bien muong lat
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, Bộ Công an, ngân hàng Vietcombank và tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ huyện Mường Lát 30 tỷ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng). Các căn nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, vách cứng”, theo mẫu thiết kế của Bộ Công an và bàn giao cho bà con trước ngày 23/5.

Trong thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc nghiên cứu đề xuất mẫu nhà. Cách thức, phương pháp làm nhà ở để Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, chung tay với người nghèo huyện Mường Lát xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống. Hiện, dự án đã xây dựng xong 9 căn nhà mẫu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong những năm qua, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước. Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ về vật chất, cùng với Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Lát. Đại tướng biểu dương các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian ngắn đã hoàn thành 9 căn nhà mẫu để tổ chức khánh thành.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các công việc. Sớm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà để góp phần xây dựng thôn xóm, bản làng giàu đẹp, cuộc sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

thanh hoa trao nha mau trong goi ho tro 30 ty dong cho ba con ngheo vung bien muong lat
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà tài trợ đã hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, khó khăn huyện Mường Lát.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” là giá trị đạo đức cao quý của dân tộc ta.

Đồng thời, ông khẳng định: “Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan và huyện Mường Lát quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ. Khẩn trương triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Hoàn thành theo đúng tiến độ, phấn đấu bàn giao nhà ở cho các hộ dân trước ngày 23/5 tới đây".

thanh hoa trao nha mau trong goi ho tro 30 ty dong cho ba con ngheo vung bien muong lat
Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự khánh thành căn nhà hỗ trợ cho người nghèo tại huyện Mường Lát.

Được biết, huyện Mường Lát có 7/8 xã, thị trấn, 31/88 bản giáp biên giới với 105,5km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn với nước bạn Lào. Đây là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Với địa hình phức tạp, đồi núi cao, độ dốc lớn, đất đai cằn cỗi, nằm trong vùng thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đồng bào các dân tộc trong huyện thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của thiên tai, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống. Chỉ tính riêng 5 năm (2015-2020) huyện Mường Lát đã phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất liên tiếp trong các năm 2018, 2019. Toàn huyện vẫn còn 8/8 xã, thị trấn, 73/88 bản, khu phố thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vẫn còn 23 bản chưa có điện lưới quốc gia.

Hơn 3.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,67%, gấp 17,1 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh và 6,6 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực miền núi của tỉnh. Trong đó, còn gần 800 hộ nghèo đang phải ở nhà đơn sơ, tạm bợ, dột nát.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load