Thứ bảy 20/04/2024 12:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết

15:35 | 28/08/2022

(Xây dựng) - Sáng 28/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Đồng thời, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn đạt nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng III.

thanh hoa to chuc le khoi cong xay dung tuong dai luu niem dong bao can bo chien sy va hoc sinh mien nam tap ket
Các đại biểu ấn nút khởi công công trình Tượng đài lưu niệm.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đại diện các ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện Ban liên lạc học sinh miền Nam tập kết, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn cùng đông đảo nhân dân địa phương.

thanh hoa to chuc le khoi cong xay dung tuong dai luu niem dong bao can bo chien sy va hoc sinh mien nam tap ket
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã điểm lại, nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của thành phố Sầm Sơn. Cho biết, năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện đồng bào, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, thể theo nguyện vọng của những người con miền Nam tập kết, tỉnh Thanh Hóa đã giao cho thành phố Sầm Sơn tìm quỹ đất để xây dựng tượng đài nên có buổi lễ khởi công hôm nay. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công trình này trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

thanh hoa to chuc le khoi cong xay dung tuong dai luu niem dong bao can bo chien sy va hoc sinh mien nam tap ket
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung trong những năm đổi mới. Chủ tịch nước lưu ý, xây dựng nông thôn mới, quan trọng nhất là tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Về công trình tượng đài lưu niệm được khởi công xây dựng, Chủ tịch nước nhấn mạnh công trình phải mang ý nghĩa văn hóa nhân văn sâu sắc. Trong đó, khu nhà lưu niệm phải sưu tầm đầy đủ hiện vật, hình ảnh của những người con miền Nam tập kết ra Bắc ở các vùng miền như: Tây Nguyên, miền Trung, khu vực Tây Nam bộ, Đông Nam bộ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã nêu bật sự đùm bọc, nhường cơm sẻ áo của đồng bào cả nước, trong đó có đồng bào Thanh Hóa đối với cán bộ, chiến sỹ, con em miền Nam tập kết trong những năm tháng vô cùng khó khăn của cách mạng.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load