Thứ sáu 26/04/2024 18:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh

15:50 | 29/07/2020

(Xây dựng) - Sáng 29/7 tại Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2020).

thanh hoa long trong to chuc le ky niem 90 nam thanh lap dang bo tinh
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội... đại diện Quốc hội, đại diện một số Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại diện một số tỉnh khác.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đông đủ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các Sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và đại diện các chức sắc tôn giáo.

thanh hoa long trong to chuc le ky niem 90 nam thanh lap dang bo tinh
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm thực hiện nghi thức chào cờ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà. Nêu rõ, Đảng bộ Thanh Hóa là một trong số ít Đảng bộ được thành lập gần ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện quan trọng này đã đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh nhà, thống nhất hoạt động của các chiến sỹ cách mạng Thanh Hóa dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Với trí tuệ, bản lĩnh của người cộng sản, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cùng quân dân cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945 long trời lở đất, giành độc lập từ tay chính quyền thực dân, phong kiến.

Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, quân và dân Thanh Hóa đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, hàng vạn người con Thanh Hóa đã ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thống nhất non sông về một mối. Lịch sử ra đời, hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng xây dựng và đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu đạt được những thành tựu đáng tự hào. Nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã có bước đột phá mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,5%, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2020 ước đạt trên 229 nghìn tỷ đồng.

Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 18,1%, năm 2020 dự kiến thu được khoảng 30.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.670 USD. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 8 đơn vị cấp huyện, 367 xã và 940 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,6 tiêu chí/xã.

thanh hoa long trong to chuc le ky niem 90 nam thanh lap dang bo tinh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa. Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Thanh Hóa nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, trong đó có thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội. Khẳng định những thành tựu trên là kết tinh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Về Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, Đảng bộ Thanh Hóa cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các nội dung khác để tổ chức thành công Đại hội.

Đặc biệt, chương trình hành động phải đề ra những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Phát huy được tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load