Thứ sáu 26/04/2024 14:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Khai mạc Festival Yoga toàn quốc năm 2020

14:30 | 28/06/2020

(Xây dựng) - Sáng 28/6 tại Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival Yoga toàn quốc năm 2020.

thanh hoa khai mac festival yoga toan quoc nam 2020
Ngài Tiến sỹ G.B Harisa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam Vũ Trọng Lợi cùng lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên 49 câu lạc bộ Yoga của 24 tỉnh, thành trong toàn quốc và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Tiến sỹ G.B Harisa - Bí thư thứ nhất, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sagoami Vivekanada, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vinh dự được đại diện cho nhân dân và đất nước Ấn Độ tham dự sự kiện này nhân dịp Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6, năm 2020 tại Thanh Hóa. Ngài Tiến sỹ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đối phó thành công, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Thành công đó đã cho phép mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay để đoàn kết và chung tay lan tỏa thông điệp về Yoga nhân Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6, năm 2020.

Theo ngài Tiến sỹ, Yoga là món quà đất nước Ấn Độ tặng cho nhân loại, nó cho phép chúng ta khám phá con người thật của mình về thể chất, tinh thần và tâm linh. Yoga kết nối các năng lượng trong ta, giúp cuộc sống của ta trọn vẹn và hài hòa hơn, giúp cho tâm trí và cơ thể chúng ta được thanh sạch và thuần khiết. Kết thúc phát biểu, ngài Tiến sỹ kêu gọi mọi người hãy cùng luyện tập Yoga cho sự hòa bình, hài hòa và sức khỏe toàn cầu.

thanh hoa khai mac festival yoga toan quoc nam 2020
Bà Vương Hải Yến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đọc diễn văn đáp từ.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, bà Vương Hải Yến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thay mặt Ban tổ chức, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, khách quý và thành viên các đoàn Yoga trong toàn quốc có mặt tại Lễ khai mạc. Bày tỏ vinh dự được sự tin tưởng của Liên đoàn Yoga Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ đã chọn Thanh Hóa đăng cai tổ chức sự kiện “Festival Yoga toàn quốc năm 2020 – Hành trình về miền di sản xứ Thanh”. Hy vọng thông qua chủ đề của Festival năm 2020 các đại biểu, vận động viên tham gia sự kiện này cũng là hành trình về miền di sản để có những trải nghiệm sâu sắc, độc đáo tại xứ Thanh. Đồng thời chung tay phát triển Yoga nói riêng, thể dục thể thao nói chung theo tinh thần “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

thanh hoa khai mac festival yoga toan quoc nam 2020
Các đoàn tham dự Lễ khai mạc Festival Yoga toàn quốc năm 2020 tại Thanh Hóa.

Buổi lễ tiếp tục với những màn biểu diễn, đồng diễn hết sức công phu, đẹp mắt từ các bài tập Yoga từ đơn giản đến phức tạp của các câu lạc bộ Yoga đại diện cho 24 tỉnh, thành trong cả nước. Bất chấp thời tiết nắng nóng và không khí oi bức trong nhà thi đấu, các vận động viên vẫn nhiệt tình trình diễn trong sự trầm trồ, tán thưởng của khán giả. Qua đó, góp phần làm cho Yoga thêm gần gũi, cuốn hút và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load