Thứ sáu 26/04/2024 18:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Công an huyện Đông Sơn bảo đảm an ninh trật tự

14:26 | 13/02/2021

(Xây dựng) - Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo trên địa bàn huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá), Công an huyện Đông Sơn mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

thanh hoa cong an huyen dong son bao dam an ninh trat tu
Một buổi tuyên truyền không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, cho các em học sinh.

Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đông Sơn, trong những ngày Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021 bảo đảm tốt an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Lò Thị Tuyết - khu phố Phượng Lĩnh, thị trấn Rừng Thông phấn khởi cho biết: “Tôi thấy lực lượng Công an huyện phối kết hợp với Công an các xã, dân phòng, bảo vệ dân phố, trực tiếp đi kiểm tra bảo đảm an ninh trật tự các xã trên địa bàn trên địa bàn huyện. Trong đó, nhiều bác tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia cùng lực lượng công an tổ chức cắm chốt bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền phòng chống đua xe và đốt pháo trái phép, để giữ cho người dân có được cái tết bình yên, an toàn”.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Đại – Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn cho biết: “Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Đông Sơn đã ra quân mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm”.

thanh hoa cong an huyen dong son bao dam an ninh trat tu
Lực lượng Công an thị trấn Rừng Thông tổ chức tuần tra đêm 11/02/2021.

Công an huyện Đông Sơn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, nhất là quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị định 137 của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Do đó đã không xảy ra tình trạng đua xe và đốt pháo trái phép… trong đêm giao thừa.

Theo đó, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền ngoài trời và ký cam kết “không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm” đối với gần 8.000 học sinh 17 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Treo 38 băng rôn, kẻ vẽ 51 câu khẩu hiệu để tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tổ chức thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an huyện, lãnh đạo Công an huyện, trực ban Công an xã, thị trấn để người dân biết, niêm yết 14 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm tại 14 xã, thị trấn đến giao nộp, giữ cho người dân có được cái tết bình yên, nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load