Thứ bảy 20/04/2024 06:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: An ninh trật tự được bảo đảm trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022

09:42 | 04/02/2022

(Xây dựng) – Theo thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh, tính đến sáng 3/2/2022 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

thanh hoa an ninh trat tu duoc bao dam trong nhung ngay dau xuan nham dan 2022
Công an huyện Đông Sơn đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn và tuần tra tại các địa bàn trọng điểm trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Được biết, tình hình phạm pháp hình sự giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh không xảy ra đốt pháo trái phép.

Trong các ngày từ 29 đến mồng 3 Tết Nhâm Dần 2022, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp gần 10kg pháo các loại, 2 khẩu súng quân dụng và 9 viên đạn; bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu 19kg pháo các loại.

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự tham mưu tích cực của lực lượng công an và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Ngay từ đầu tháng 01/2022, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Trong đó, Công an tỉnh đã tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ…

Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền, lực lượng cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình và tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Thường xuyên giao ban với các đơn vị nòng cốt và các địa phương trọng điểm, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đích thân các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đi cơ sở kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và chỉ đạo quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Trung tá Vũ Ngọc Lân - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Đông Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ những ngày trước Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an huyện Đông Sơn đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn và tuần tra tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Đặc biệt, trong đêm giao thừa lực lượng Công an huyện đã làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load