Thứ sáu 29/03/2024 08:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Vinh danh công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

21:56 | 31/05/2022

(Xây dựng) - Tại Lễ vinh danh công nhân viên chức, lao động tiêu biểu được tổ chức ngày 31/5, đã có 10 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh ủy, 20 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 40 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen vinh danh cong nhan vien chuc lao dong tieu bieu
Tại Lễ vinh danh được tổ chức ngày 31/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên vinh danh 80 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Ngày 31/5, tại thành phố Thái Nguyên Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức vinh danh công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên, lần thứ XIII.

Những năm qua, chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tại tỉnh Thái Nguyên ngày càng được nâng lên. Số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đã qua đào tạo nghề tăng cao, từng bước hình thành đội ngũ công nhân trí thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động.

Nhằm thực hiện tốt vai trò của mình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phát động các phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn....

Năm 2021, thông qua các phong trào thi đua đã có 10.478 đề tài, sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động được công nhận, giá trị làm lợi gần 4.000 tỷ đồng; tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 78 nhà Mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng; thăm, tặng trên 7.000 suất quà với giá trị 3,5 tỷ cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân...

Qua các phong trào thi đua, nhiều công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn ghi nhận. Tại lễ vinh danh được tổ chức ngày 31/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên vinh danh 80 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; trong đó, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy, 20 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 40 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Cũng trong ngày 31/5, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở, công nhân viên chức, lao động tiêu biểu. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên đã biểu dương 69 Chủ tịch Công đoàn cơ sở có thành tích trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, tôn vinh 86 công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2020-2022.

Báo cáo tại Lễ tôn vinh ghi nhận: Thời gian qua, các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động tại thành phố Phổ Yên không ngừng nỗ lực, tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch”.

Trên địa bàn đã có gần 2.000 sáng kiến đăng ký, trong đó có 334 đề tài sáng kiến đủ điều kiện tham gia Chương trình. Nhiều sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Từ năm 2020 đến nay, 96,3% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load