Thứ năm 18/04/2024 11:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Vinh danh 159 tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động

09:24 | 24/07/2020

(Xây dựng) - Ngày 23/7, tại thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

thai nguyen vinh danh 159 ta p the ca nhan cong nhan vien chuc lao dong
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã vinh danh 159 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên triển khai rộng khắp và được đông đảo công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mang lại sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đó là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Giỏi việc nước; đảm việc nhà trong nữ công nhân, viên chức, lao động”; “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Theo đó, trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên đã có 20.157 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn cơ sở, mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Từ nguồn vốn “Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm” và “Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động nghèo và khó khăn”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện luân chuyển trên 24 tỷ đồng cho gần 4 nghìn lượt đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả như: Thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”… qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa công nhân, viên chức, lao động với cộng đồng, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua, trong 5 năm qua, đã có 3.895 lượt tập thể và 30.065 lượt cá nhân điển hình xuất sắc được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng trong các dịp sơ kết, tổng kết thi đua.

Tại Hội nghị này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã vinh danh 159 tập thể, cá nhân; trong đó có 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 25 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 50 tập thể, 75 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong giai đoạn 2020 - 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động gương mẫu đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.

Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và của tổ chức công đoàn từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load