Thứ sáu 26/04/2024 05:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ

21:56 | 06/02/2023

(Xây dựng) - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 6/02, các thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc. Năm nay, Chính phủ giao cho tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn và gọi 1.800 công dân nam nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, 285 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, động viên các tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tại thành phố Sông Công.

Lễ giao nhận quân năm 2023 diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Đây thực sự là Ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các cấp, ngành và đông đảo người thân, bạn bè đến tiễn đưa các tân binh lên đường tòng quân.

Theo thống kê của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thái Nguyên, trong tổng số trên 2.000 công dân gọi nhập ngũ, có tuổi đời từ 18 đến 25 chiếm tỷ lệ 98,8%; còn lại là tuổi từ 26 đến 27. Dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 40,2%; tân binh theo đạo Thiên chúa giáo chiếm tỷ lệ 1,6%; Tin lành tỷ lệ 0,5%. Số công dân sẵn sàng nhập ngũ có đơn tình nguyện đạt tỷ lệ 16,9%; số công dân được bồi dưỡng nhận thức về đảng trước khi nhập ngũ đạt tỷ lệ 37%.

Các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho 7 đơn vị thuộc Quân khu 1 gồm: Bộ Tham mưu, Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn 346, Lữ đoàn 210, Lữ đoàn 601, Lữ đoàn 382 và Lữ đoàn 575; 5 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Kỹ thuật, Binh chủng pháo binh, Đoàn nghi lễ Quân đội và Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu.

Trong số những tân binh lên đường nhập ngũ, có 332 trường hợp viết đơn tình nguyện; 610 trường hợp đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trước khi các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cũng như các văn bản liên quan công tác tuyển quân, đổng thời tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, gặp mặt gia đình, người thân và thanh niên trúng tuyển, làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, tặng quà thanh niên trúng tuyển, nhất là các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp thanh niên thêm phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ... Với truyền thống "Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người", cùng tinh thần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ngay trong ngày 6/02.

Một số hình ảnh các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tại Lễ giao nhận quân của các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên năm 2023:

Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn động viên tân binh thành phố Thái Nguyên.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên tặng quà, động viên tân binh thành phố Phổ Yên.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công động viên các tân binh huyện Phú Bình lên đường nhập ngũ.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường động viên các tân binh thành phố Phổ Yên lên đường nhập ngũ.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh cùng các đại biểu tặng hoa động viên các tân binh huyện Đồng Hỷ.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Đức Hải, dự Lễ giao nhận quân và động viên các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ tại huyện Đại Từ.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Văn Hùng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến, động viên tân binh tại huyện Phú Lương.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Văn Thọ cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và động viên tân binh huyện Võ Nhai.
Thái Nguyên: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2023 của Chính phủ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Tỉnh ủy Dương Văn Tiến dự và động viên tân binh huyện Định Hóa.

Việt Hoan (ảnh: thainguyen.gov.vn)

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load