Thứ sáu 26/04/2024 05:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Hết hạn hợp đồng, dự án đường Bắc Sơn kéo dài mới đạt 70%

11:09 | 16/01/2021

(Xây dựng) - Theo kế hoạch, dự án đường Bắc Sơn kéo dài sẽ phải hoàn thành vào đầu năm 2020, sau 18 tháng khởi công.

thai nguyen het han hop dong du an duong bac son keo dai moi dat 70
Đến thời điểm này, nhiều hạng mục trên tuyến đường Bắc Sơn kéo dài vẫn còn dở dang.

Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài được khởi công xây dựng từ tháng 7/2018 với tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến (phường Quang Trung) đến xóm Cao Trãng (xã Phúc Xuân) thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT, do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) làm nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ phải hoàn thành vào đầu năm 2020, sau 18 tháng khởi công. Tuy nhiên đến nay, đầu năm 2021, theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án đường Bắc Sơn kéo dài mới thi công đạt gần 70% giá trị theo hợp đồng, tương đương khoảng 700 tỷ đồng (không tính giá trị dự phòng và giải phóng mặt bằng).

Cụ thể, phần thi công đường đã đắp nền được 8,2/9km; cấp phối đá dăm được 7,4km/9km, hoàn thiện mặt đường được gần 7km. Về phần cầu, tuyến đường có 2 cầu, hiện phần thi công cầu vượt đường sắt đã đúc xong dầm, đổ mố, trụ cầu, lắp dầm được 3/7 nhịp, lắp lan can được 3/7 nhịp, hiện đơn vị thi công đang thi công tường chắn và đường dẫn 2 đầu cầu. Về cầu vượt đường cao tốc, phần đúc dầm, khoan nhồi cọc, thi công mố cầu, trụ cầu cơ bản đã xong, hiện đang chuẩn bị thi công trụ và nhịp cầu qua quốc lộ 3 mới.

Tại cuộc kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến đường hôm 22/9/2020, ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan: Phấn đấu thông tuyến đường Bắc Sơn kéo dài trước thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 10/2020.

Sáng 10/10/2020, tại nút giao đường Tố Hữu và đường Bắc Sơn kéo dài (Km3+500 xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng), Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặc dù vậy, sự kiện “Thông tuyến đường Bắc Sơn kéo dài” đã không được thực hiện cho đến nay. Ngày hoàn thành cũng không được nhắc đến.

Được biết, dự án đường Bắc Sơn kéo dài được đánh giá là dự án quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với dự án Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc với tổng diện tích trên 25.000ha, tương lai sẽ biến Khu du lịch Hồ Núi Cốc xứng tầm quốc gia, quốc tế… tạo tiền đề để UNESSCO công nhận Khu du lịch Hồ Núi Cốc là di sản văn hoá, thiên nhiên thế giới.

Việc chậm đưa tuyến đường vào sử dụng ngoài gây bức xúc cho nhân dân, hạn chế trong kết nối giao thông từ khu trung tâm vào các xã, phường phía Tây còn có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load