Thứ sáu 26/04/2024 06:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Cận cảnh đoạn vỉa hè “đột biến” trên đường Bắc Sơn

22:41 | 30/01/2020

(Xây dựng) - Nói là “đột biến” bởi nó được thi công không giống bất cứ vỉa hè đường phố nào mà chúng tôi được chứng kiến.

thai nguyen can canh doan via he dot bien tren duong bac son
Chiều cao của vỉa hè so với mặt đường từ 40cm đến 50cm và được cứng hoá tuyệt đối theo phương thẳng đứng.

Đây là một vỉa hè đường phố mới xuất hiện tại đô thị loại I thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và nhiều khả năng sẽ được nhân rộng, trở thành thiết kế vỉa hè điển hình 2020 của giới kiến trúc bản Thái.

Vị trí vỉa hè độc đáo trên nằm ở góc ngã tư đối diện với cột phát sóng truyền hình, với một bên là đường Bắc Sơn và một bên là đường rẽ sang UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Theo tìm hiểu, dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ là dự án trọng điểm nằm trong quy hoạch phát triển đô thị mới của thành phố Thái Nguyên, được quy hoạch từ năm 1990, theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) với tên gọi quy hoạch đường Gia Bẩy – Cứu Hỏa và Phù Liễn – Minh Cầu.

Năm 1994, UBND tỉnh Bắc Thái quyết định thay đổi tên dự án thành “Đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và việc san xây dựng hai bên theo hai tuyến trong phạm vi một lớp khu dân cư” nhưng các tuyến đường đã được quy hoạch kể trên vì nhiều lý do không thể triển khai.

Tới năm 2008, Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên chính thức được UBND tỉnh Thái Nguyên giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án đường Bắc Sơn. Dự án được thực hiện theo phương án Nhà nước tiến hành thu hồi đất, giao lại cho doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị và dân cư. Theo kế hoạch dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Tuy nhiên, mãi đến năm 2016 dự án mới cơ bản hoàn thành và là một trong những công trình được thành phố Thái Nguyên gắn biển công trình chào mừng 50 năm ngày thành lập năm 2012.

thai nguyen can canh doan via he dot bien tren duong bac son
Dự án đường Bắc Sơn được gắn biển công trình chào mừng 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên (Ảnh: TL).

Do nằm ở vị trí khá độc (ngã tư) nên vỉa hè này ngoài tác dụng chính khỏi nói cũng dễ nhận ra là làm sân cho tòa nhà hai mặt tiền còn có tác dụng rất tốt là chặn xe. Nếu phương tiện nào có lỡ lao vào thì chắc một sẽ xảy ra tai nạn...

Theo quan sát, vỉa hè có chiều dài 2 mặt đường tổng cộng khoảng trên 20m, chiều cao so với mặt đường từ 40cm đến 50cm và được cứng hoá tuyệt đối theo phương thẳng đứng. Có hai lối đi lên vỉa hè trực tiếp từ lòng đường dành cho người đi bộ bởi thiết kế thông dụng của bậc thang vuông thành sắc cạnh. Điều này cho thấy dụng ý khá rõ của chủ nhà xét trong tổng thể thiết kế thì con đường kia chỉ là đường đi lại nội bộ trong khuôn viên nhà mình!

thai nguyen can canh doan via he dot bien tren duong bac son
Nói là “đột biến” bởi nó không giống với chính vỉa hè của tuyến đường mà nó đang hiện hữu.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cam kết với người viết rằng: Không có thiết kế nào được duyệt cho loại vỉa hè này ở thành phố Thái nguyên. Vậy sao nó đã được xây dựng và đưa vào sử dụng rồi nhỉ? Không lẽ các nhà quản lý, các công chức, viên chức có trách nhiệm chuyên quản lĩnh vực này lại không nhìn thấy mấy mươi mét vỉa hè độc đáo này? Không có lẽ để đến khi hậu quả gì gì đó xảy ra mới xử lý, lúc ấy thành tích sẽ to, biết đâu còn được tặng giấy khen, thậm chí phong anh hùng cũng nên?

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load