Thứ sáu 29/03/2024 18:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

09:55 | 05/10/2020

(Xây dựng) – Ngày 4/10, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII giai đoạn 2020 – 2025 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tới dự.

thai binh don nhan huan chuong doc lap hang nhat
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đại hội đã được nghe báo cáo 5 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm GRDP bình quân ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh thành trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn giảm còn trên 2%.

thai binh don nhan huan chuong doc lap hang nhat
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình trao Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân.

Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Bình tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích của tỉnh Thái Bình đạt được trong 5 năm qua; Chúc mừng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và các tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, của tỉnh tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thái Bình cần vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào tình hình thực tế địa phương. Phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong tròa thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình trọng điểm.

thai binh don nhan huan chuong doc lap hang nhat
Quang cảnh Đại hội.

Tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tổ chức tốt việc biểu dương tôn vinh, truyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, Thái Bình cần quan tâm bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Cũng tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình; trao học bổng trị giá 500 triệu đồng tặng học sinh chăm ngoan, vượt khó học giỏi của tỉnh.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load