Thứ sáu 26/04/2024 11:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sen Mộc: Vương miện tinh khiết và sang trọng bậc nhất cho Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022

08:31 | 22/07/2022

(Xây dựng) - Được biết đến là nữ hoàng của các vương miện, ngọc trai Queen Pearl Phú Quốc luôn được chế tác một cách tinh tế nhất để trao cho các vị trí hoa hậu ở cuộc thi người đẹp trong và ngoài nước.

sen moc vuong mien tinh khiet va sang trong bac nhat cho hoa hau ao dai viet nam 2022
Sen Mộc - Vương miện tinh khiết và sang trọng bậc nhất cho Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022.

Nhắc đến Queen Pearl Phú Quốc không thể không nhắc tới nghệ nhân chế tác Hồ Thanh Hương – chị chính là một nữ doanh nhân có đôi bàn tay vàng và những sáng tạo không ngừng khi được mời tham dự ở bất kỳ cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ nào trên cả nước.

Nghệ nhân Hồ Thanh Hương còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư BĐS du lịch Đồng Đội Phú Quốc. Và không phải ngẫu nhiên khi danh hiệu “bà trùm” của vương miện các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế khi hình ảnh của chị luôn gắn liền với những chiếc vương miện sang trọng, tinh tế bậc nhất. Ở các cuộc thi sắc đẹp, CEO Hồ Thanh Hương đều được săn đón nhiệt tình không chỉ ở cương vị ban giám khảo “cầm cân nảy mực” mà còn là nhà tài trợ chính – những chiếc vương miện. Đặc biệt, độ tinh xảo, sự sang trọng và đẳng cấp của những chiếc vương miện mà CEO tài trợ luôn là tâm điểm của mọi cuộc thi.

Tham dự với cuộc thi Hoa hậu áo dài với tư cách là một nhà tài trợ vương miện cho cuộc thi, ý tưởng cho chiếc vương miện được đặt tên là Sen Mộc đã xuất hiện trong suy nghĩ của nghệ nhân Hồ Thanh Hương từ khá lâu. Chị cho biết, hoa sen là biểu tượng của hoà bình dân tộc, một quốc hoa mang ý nghĩa sâu sắc mãnh liệt khao khát hoà bình, nhưng vị tha, nồng nàn và mang nhiều nét quyến rũ… Chính vì thế, hiểu được ý nghĩa xuyên suốt của cuộc thi, nghệ nhân Hồ ThanH Hương đã cảm nhận được sâu sắc hình ảnh dịu dàng thuần khiết của người con gái Việt Nam trong trang phục áo dài tha thướt hoà mình vào hồn quốc hoa của dân tộc khi hình ảnh cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 ra đời.

sen moc vuong mien tinh khiet va sang trong bac nhat cho hoa hau ao dai viet nam 2022
Các thí sinh Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022 đã đi đến chặng đường cuối tiến đến chiếc vương miện danh giá.

Vì ý nghĩa đặc biệt, nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ thị Thanh Hương đã thiết kế và cho ra đời chiếc vương miện mang tên “Sen Mộc” chiếc vương miện hình tháp sen đại diện cho quốc hoa. Mộc mang ý nghĩa thuần khiết mộc mạc của người con gái Việt đơn sơ duyên dáng nhưng quý phái đẳng cấp và lộng lẫy giữa vườn hoa của thế giới hôm nay.

Chiếc vương miện Sen Mộc mang nét tinh tế sâu sắc thấm đậm tình người, vươn lên từ khó khăn bùn đất toả hương khoe sắc nhưng vẫn giữ nguyên được bản chất dịu dàng thuần khiết của người phụ nữ Việt. Chủ nhân của chiếc vương miện đã sáng tạo và chế tác ra nó là muốn tôn vinh, muốn bảo tồn nét văn hoá ngàn đời tốt đẹp của ông cha ta để lại.

sen moc vuong mien tinh khiet va sang trong bac nhat cho hoa hau ao dai viet nam 2022
Nghệ nhân Hồ Thị Thanh Hương.

“Chiếc vương miện Sen Mộc sẽ tôn vinh người phụ nữ tài sắc vẹn toàn hãnh diện cùng chiếc áo dài di sản bước ra thế giới đễ quảng bá cho mọi người biết người phụ nữ Việt Nam kiên cường đáng yêu là vậy. Mọi di sản văn hóa đều thể hiện hết ở dải đất hình chữ S với diện tích đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu của người dân Việt Nam. Và chúng ta có quyền hãnh diện về điều đó. Di sản văn hóa là tài sản của quốc gia dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ cha ông ta, cần được giữ gìn và phát huy những di sản mang đậm bản sắc dân tộc để các thế hệ sau luôn biết ơn và trân trọng những giá trị ấy”, bà Hồ Thanh Hương chia sẻ.

Ngay khi đặt tay vào chế tác chiếc vương miện mang tên Sen Mộc, nghệ nhân Hồ Thanh Hương cho rẳng bản thân người đẹp nào sở hữu chiếc vương miện này phải là người phụ nữ có bản lĩnh, hội tụ đủ Tâm – Tài – Sắc để chạm vào ngôi vị cao nhất, sở hữu chiếc vương miện danh giá và quyền uy nhất.

Chiếc vương miện Sen Mộc được đúc bằng bạc Ý nguyên khối, xi vàng 24K đầy sang trọng với hơn 1.000 viên kim cương nhân tạo kèm với nó là hơn15 viên ngọc trai được nuôi tại vùng biển Phú Quốc. Chiếc vương miện được 12 thợ kim hoàn lành nghề thi công theo bản thiết kế của nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thị Thanh Hương trong vòng 2 tháng.

Hoa hậu Áo dài Việt Nam được tổ chức bởi Công ty APEC, phối hợp với Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Phát triển, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch. Hoa hậu Áo dài Việt Nam với sứ mệnh tìm ra người chiến thắng để quảng bá vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài và những di sản văn hóa khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam. Vòng chung kết Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng Bình vào đêm 28/7/2022.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load