Thứ sáu 26/04/2024 08:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sắp diễn ra giải Marathon khám phá Quảng Bình tại danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng

16:28 | 15/01/2020

(Xây dựng) - Ngày 14/01, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Đường đua mới (Race Jungle) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải Marathon khám phá Quảng Bình năm 2020 với hơn 1.000 vận động viên tham gia.

sap dien ra giai marathon kham pha quang binh tai danh thang phong nha ke bang
Tham dự giải Marathon khám phá Quảng Bình, vận động viên sẽ được khám phá gần hết khu vực động Phong Nha.

Giải Marathon khám phá Quảng Bình năm nay được Công ty Cổ phần Đường đua mới đăng cai tổ chức, từ nguồn vốn xã hội hóa và thu phí từ vận động viên tham gia. Giải đua sẽ diễn ra từ ngày 29/02 đến ngày 01/3/2020 tại trung tâm vườn thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng với nội dung chạy gồm các cự ly 3km, 7km, 14km, 21,0975km và 42,195km.

Ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Giải Marathon khám phá Quảng Bình là bước khởi động mùa du lịch của địa phương năm 2020, thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình nói chung và các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng; Tạo sân chơi mới, độc đáo nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, đặc biệt là môn chạy.

sap dien ra giai marathon kham pha quang binh tai danh thang phong nha ke bang
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về giải đua từ phía đơn vị đăng cai tổ chức.

Theo yêu cầu, đối tượng tham gia giải là vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế, có đủ sức khỏe. Số liệu từ đơn vị đăng cai tổ chức cho thấy, có hơn 1.600 vận động viên trong nước cùng hơn 300 vận động viên quốc tế sẽ góp mặt tại giải đấu lần này.

Thông tin với báo chí, bà Huỳnh Hoàng Diễm - Giám đốc đường đua Công ty Cổ phần Đường đua mới cho biết: “Chúng tôi là đơn vị đăng cai, chịu trách nhiệm xây dựng phương án và trực tiếp tổ chức, điều hành giải. Tại Việt Nam, hiện nay có đến hơn 20 giải Marathon chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, thu hút hàng chục ngàn vận động viên tham gia. Quảng Bình là địa phương được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan, từ đấy, để khám phá hết vẻ đẹp tiềm ẩn nơi này, đôi khi giữa cuộc sống vội vã nơi thành thị chưa kịp thực hiện, người ta cần đến chuỗi giải chạy gắn liền với các con sông dọc dài theo đất nước, chạy và ngắm thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa hiền hòa yên ả”.

Được biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đấu của đoàn vận động viên từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020. UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Cổ phần Đường đua mới nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về việc hỗ trợ giá vé tham quan du lịch cho các vận động viên tham gia giải chạy và hỗ trợ Công ty Cổ phần Đường đua mới giá vé tham quan động Phong Nha cho các vận động viên cự ly 21,0975km và cự ly 42,195km.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load