Thứ sáu 19/04/2024 17:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sắp diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

15:24 | 23/06/2020

(Xây dựng) – Sáng 23/6, Tiểu Ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII đã tổ chức buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020).

sap dien ra dai hoi thi dua yeu nuoc thanh pho ho chi minh
Theo ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Thông qua Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các bài học kinh nghiệm về tổ chức, định hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Đại hội tổ chức nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VI đến nay.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn thành phố.

Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đặc biệt nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở từng ngành, từng lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Thông qua Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các bài học kinh nghiệm về tổ chức, định hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Một mặt phát triển các kinh nghiệm về phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhằm tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

Thực hiện Chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về việc chọn thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Đại hội chỉ đạo cho các tỉnh, thành phố phía Nam, trong 2 ngày 25,26/6 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo với dự kiến 1.236 đại biểu, khách mời Trung ương, các địa phương và thành phố.

Đây là dịp để nhìn lại 5 năm qua với những phong trào thi đua yêu nước rất cụ thể, sinh động và thực chất của các tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn thành phố. Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận).

Theo danh sách các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2015-2020, có 85 tập thể và 102 cá nhân được tuyên dương trong đợt này. Đây là đại diện các tập thể và các cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Trước đó, ngày 04/4/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Kế hoạch số 1223 về kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của thành phố lần thứ VII. Ngày 04/5/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 1465 thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố do đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố làm Trưởng ban.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load