Thứ sáu 26/04/2024 16:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rực rỡ sắc màu chợ Tết vùng cao

18:53 | 31/01/2022

(Xây dựng) - Xuân đã về đến miền biên giới Lai Châu, vùng đất được mệnh danh là “phên dậu” của Tổ quốc. Trong tiết trời se lạnh, sắc xuân ngập tràn rẻo cao; chợ Tết đông vui, rực rỡ sắc màu. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng về chợ Tết vùng cao ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nơi có 12 dân tộc sinh sống và dân tộc H'mông chiếm rất đông.

ruc ro sac mau cho tet vung cao
Cô gái người dân tộc H'mông ở xã Hồ Thầu đang chọn váy áo diện Tết.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Em bé theo mẹ đi chợ Tết, cũng chọn cho mình một món đồ.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Vòng cổ là một phần không thể thiếu trong trang phục người H'mông. Một bộ váy may sẵn có giá 500.000 đồng. Nhưng bộ váy thêu tay, mũ, quấn bụng, quấn chân, vòng bạc có giá lên đến 2 triệu đồng. Trong ảnh, một gia đình người H'mông chọn vòng bạc đeo cổ.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Em bé được mẹ địu đi chợ Tết.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Lá dong, nạt gói được đàn ông H'mông đem bán tại chợ.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Cam bản Hon và mía là một trong những đặc sản ở Tam Đường.
ruc ro sac mau cho tet vung cao
Rực rỡ sắc màu chợ Tết vùng cao.

Vũ Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load