Thứ sáu 26/04/2024 00:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quỹ Vì tầm vóc Việt chung tay mang Tết ấm cho người nghèo 2020

13:51 | 27/02/2020

(Xây dựng) - Hưởng ứng chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2020” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm mang Tết ấm cho người nghèo năm Canh Tý, Quỹ Vì tầm vóc Việt đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH đã tài trợ 930 triệu đồng cho chương trình.

“Sức mạnh nhân đạo” là hoạt động thường niên của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khi mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhằm kêu gọi sự quan tâm của lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung tay hỗ trợ người nghèo vui Xuân đón Tết, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Quỹ Vì tầm vóc Việt chung tay mang Tết ấm cho người nghèo 2020
Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” trao quà cho người nghèo tại Tuyên Quang.

Với số tiền ủng hộ cho chương trình, Quỹ Vì tầm vóc Việt vui mừng khi được góp phần hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào vùng lũ vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống và vui xuân đón Tết. Theo đó, các phần quà sẽ được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 19 tỉnh thành trên cả nước.

Chia sẻ mục tiêu đóng góp cho cộng đồng, hàng năm, Quỹ Vì tầm vóc Việt và các đơn vị cùng chung tâm huyết thường xuyên tham gia ủng hộ các chương trình dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngoài sức mạnh nhân đạo, Quỹ Vì tầm vóc Việt cũng tham gia nhiều chương trình hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác nhân dịp Tết Canh Tý như: Chung tay vì người nghèo do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động, Tết Vì người nghèo, tặng quà cho trẻ suy dinh dưỡng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho công nhân tại các khu công nghiệp, và nhiều chương trình ý nghĩa khác.

Quỹ Vì tầm vóc Việt (For Vietnamese Stature Foundation - VSF) là quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường.

Hiện tại Quỹ đang triển khai các chương trình lớn bao gồm: Dinh dưỡng học đường, chương trình ươm mầm tài năng trẻ, chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Các giá trị cốt lõi gồm: Vì một tầm vóc Việt; kết nối cộng đồng; khơi dậy và nuôi dưỡng tính nhân văn. Năm 2019 vừa qua, Quỹ đã đạt được giải thưởng “Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất tại châu Á” do Asia Philanthropy Award bình chọn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://vitamvocviet.vn/

Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load