Thứ sáu 19/04/2024 10:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Yên (Quảng Ninh): Công bố thành lập Khu kinh tế ven biển

09:56 | 25/12/2020

(Xây dựng) – Vừa qua, thị xã Quảng Yên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và công bố các quyết định: Thành lập Khu kinh tế ven biển, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, công nhận đô thị loại III.

quang yen quang ninh cong bo thanh lap khu kinh te ven bien
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; công nhận thị xã Quảng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới; công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên.

Cụ thể, ngày 28/7/2020 Chủ tịch nước ra Quyết định số 1270/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên; ngày 24/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, thuộc tỉnh Quảng Ninh; ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1949/QĐ-TTg công nhận thị xã Quảng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; ngày 14/9/2020 của Bộ xây dựng ra Quyết định số 929/QĐ-BXD công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương quan tâm nhiều nhất là Thủ tướng Chính phủ cho phép thị xã Quảng Yên thành lập Khu kinh tế ven biển, bước ngoặt lớn thay đổi đời sống kinh tế - văn hóa của người dân.

Quảng Yên từng là đô thị lớn của một tỉnh vùng Đông Bắc bộ, do thay đổi địa giới hành chính từng bị tụt xuống cấp thị trấn, ngày 25/11/2011 được tái thiết lập thị xã, mới đây (14/9/2020) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ra Quyết định công nhận Quảng Yên là đô thị loại III, nay lại được Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế ven biển.

Theo đó, thị xã Quảng Yên tốc độ đô thị hóa nhanh. Địa phương có 5 khu công nghiệp, đứng đầu cấp huyện toàn quốc có nhiều khu công nghiệp, 50% đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất công nghiệp, cảng biển, đô thị cao cấp và dịch vụ thương mại du lịch... Hệ thống giao thông, công trình động lực kết nối đồng bộ nội bộ, vùng và toàn quốc.

Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và công bố các Quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, công nhận đô thị loại III, chuỗi sự kiện quan trọng động viên sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương đóng góp vào mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, về triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong quý IV/2020.

Phát biểu chúc mừng thị xã Quảng Yên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh nói chung và thị xã Quảng Yên nói riêng là vùng đất lịch sử, văn hóa, cách mạng, gắn với quá trình phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên đạt được trong các giai đoạn vừa qua là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Điều này đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng Quảng Yên - quê hương có truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, chủ động sáng tạo... sẽ phát huy lợi thế và những thành tựu, kinh nghiệm có được trong quá trình đổi mới, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load