Thứ năm 25/04/2024 23:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Những thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 4

17:01 | 28/09/2022

(Xây dựng) – Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà, hàng quán ven biển bị tốc mái.

quang tri nhung thiet hai ban dau do anh huong cua bao so 4
Nhiều ngôi nhà và hàng quán quanh chợ thị trấn Cửa Việt bị thiệt hại nặng do lốc xoáy.

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến 15h ngày 28/09, trên địa bàn tỉnh đã có những thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng từ bão số 4. Cụ thể, khoảng 15h15 chiều ngày 27/9, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) đã xảy ra lốc xoáy (khu vực chợ Cửa Việt) gây thiệt hại về người và nhiều tài sản của nhân dân.

Cụ thể, có 4 người bị thương, trong đó có 1 người thương nặng, đó là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980 trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt và 1 cửa hàng tạp hóa bị sập đổ hoàn toàn, trên 50 nhà dân bị tốc mái làm hư hỏng nhiều trang thiết bị như: Tivi, tủ lạnh, điều hòa… Chợ Cửa Việt bị tốc mái, hư hỏng toàn bộ hệ thống cửa và 150 lô quầy ngoài trời bị tốc mái hoàn toàn.

Đường 14, đoạn cầu treo Đakrông đi Tà Rụt sạt lở nhẹ 03 điểm (km14, 15 và 17); cầu tràn km28 đi thôn Xi Pa, xã Tà Long đã bị ngập sâu 0,9m gây chia cắt; Một số ngầm tràn của các xã mực nước đang lên chia cắt giao thông các xã: Ba Tầng, Hướng Sơn.

Tại huyện Vĩnh Linh có 5,6km đường bị xói lở, hư hỏng, 1 cây cầu tạm tại xã Vĩnh Ô bị cuốn trôi, hàng trăm km kênh mương bị hư hỏng sạt lở. Tại địa bàn các huyện Triệu Phong, Gio Linh, thị xã Quảng Trị có hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm con gia cầm bị chết, nhiều ha nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu trong nước và có nguy cơ mất trắng…

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa đã giảm, song nước lũ trên một số con sông vẫn đang lên do nước từ thượng nguồn đổ về. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cho các đơn vị liên quan và các địa phương cùng bà con ở các vùng bị thiệt hại khẩn trương khắc phục những thiệt hại do lốc xoáy và lũ lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với lũ lụt, đặc biệt là luôn đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng thấp trũng có nơi trú ẩn an toàn, đầy đủ lương thực, nước uống trong thời gian có lũ xảy ra.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load