Thứ sáu 29/03/2024 08:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Quan tâm chỉnh trang, xây dựng công trình tâm linh

17:10 | 26/07/2022

(Xây dựng) - Dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Quảng Ninh quan tâm chỉnh trang, xây dựng các đền, đài, nghĩa trang anh hùng liệt sỹ, các công trình văn hóa tâm linh làm ấm thêm hương hồn liệt sỹ.

quang ninh quan tam chinh trang xay dung cong trinh tam linh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Xuân Ký đến thăm, tặng quà thương binh hạng ¼ Phạm Văn Thảo, phường Hồng Hải (Thành phố Hạ Long).

Năm 2022, Quảng Ninh ngoài việc chỉ đạo các huyện thị thành phố, phường xã quan tâm sửa chữa, nâng cấp chỉnh trang các công trình ghi công liệt sỹ tại địa phương, tỉnh đã phân bổ 11.500 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền để nâng cấp, sửa chữa 3 nghĩa trang liệt sỹ lớn tại 3 địa phương trên địa bàn tỉnh và tu sửa, xây vỏ mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ lớn gồm: Hạ Long, 5.000 triệu đồng; Tiên Yên, 4250 triệu đồng; Hải Hà, 1.700 triệu đồng; và đầu tư 550 triệu đồng tu sửa, xây vỏ mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sỹ nhỏ lẻ ở các phường xã. Cấp dưới tỉnh gọi chung là huyện đã chủ động bằng nguồn ngân sách của địa phương, nguồn xã hội hóa để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn, đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

quang ninh quan tam chinh trang xay dung cong trinh tam linh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn thắp hương mộ liệt sỹ người Quảng Ninh tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9, Quảng Trị.

Năm nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, tỉnh đã tổ chức sửa chữa khu mộ liệt sỹ là người Quảng Ninh an táng tại 2 nghĩa trang ở phía Nam, là Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, với tổng kinh phí khoảng 1,0 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 22 nghĩa trang liệt sỹ và 135 nhà bia ghi tên liệt sĩ. Tại các nghĩa trang liệt sỹ đã quy tập và an táng 3.719 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh thực hiện tốt Đề án 150, tích cực giúp đỡ các gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt từ địa phương khác về nghĩa trang liệt sỹ địa phương và ngược lại.

Từ năm 2013 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức đón nhận 54 hài cốt liệt sỹ từ địa phương khác chuyển về; bàn giao 65 hài cốt liệt sỹ chuyển đi địa phương khác; cung cấp thông tin 32 hồ sơ liệt sỹ cho Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp lý cho thân nhân liệt sỹ để khớp nối thông tin xác định hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng. Cục Người có công lấy mẫu sinh phẩm 22 gia đình và mẫu sinh phẩm hài cốt ở nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Quảng Ninh phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ giai đoạn 2021-2025; tổ chức tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sỹ khi đã xác định rõ thông tin trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả năm 2022-2023; tiếp nhận cơ sở dữ liệu liệt sỹ về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu và thông tin mộ liệt sỹ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể số lượng, thông tin hài cốt và mộ liệt sỹ cần tìm, quy tập.

quang ninh quan tam chinh trang xay dung cong trinh tam linh
Quảng Ninh có 22 nghĩa trang liệt sỹ và 135 nhà bia ghi tên liệt sỹ, đã quy tập và an táng 3.719 hài cốt liệt sỹ.

Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ có nhu cầu xác định danh tính liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng và phương pháp giám định ADN; phấn đấu 100% mộ liệt sỹ trên địa bàn khi xác định được thân nhân sẽ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; từng bước thống nhất quản lý mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ theo hồ sơ liệt sỹ trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ, mộ liệt sỹ.

quang ninh quan tam chinh trang xay dung cong trinh tam linh
Quân khu 3 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Đức Tân - Bệnh binh 2/3 tại Tiền An, thị xã Quảng Yên.

Hiện nay, các công trình ghi công liệt sỹ luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quan tâm, trong 5 năm đầu tư khoảng trên 40 tỷ đồng chỉnh trang, tu bổ, để công trình luôn được khang trang sạch đẹp và bền vững; đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sỹ của nhân dân, thực sự là nơi để tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ; đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đền đài, nghĩa trang còn là công trình tâm linh, ấm áp hương hồn anh hùng liệt sỹ vì nước quên thân.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load