Thứ sáu 19/04/2024 11:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Phòng tuyến an ninh trật tự trên những cung đường

10:17 | 26/01/2021

(Xây dựng) – Nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Tân Sửu, Quảng Ninh đã huy động tối đa quân số của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng sự chi viện của lực lượng Cảnh sát cơ động đêm ngày bám trụ trên những cung đường để không xảy ra tình huống bất ngờ nào.

quang ninh phong tuyen an ninh trat tu tren nhung cung duong
Công an các huyện thị, thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngay từ ngày 8/12/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an các địa phương (gọi chung là cấp huyện) và các phòng nghiệp vụ mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội theo Kế hoạch số 5678/KH-C08-P1 ngày 24/11/2020 của Cục C08 - Bộ Công an phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Tân Sửu.

Ba đội cảnh sát giao thông số 1, 2, 3 ở 3 khu vực trung tâm đô thị và tuyến miền Đông miền Tây của tỉnh là lực lượng nòng cốt đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các đội còn được bổ sung thêm chức năng xử lý và tăng cường hoạt động nghiệp vụ theo phương án 12 (chống các loại tội phạm) trên đường giao thông.

Ngay trung tuần tháng 12/2020, Đội cảnh sát giao thông số 1 đã long trọng tổ chức buổi lễ ra quân, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao. Đợt cao điểm diễn ra trên hai tháng (15/12/2020 đến 28/02/2021) với 6 chỉ tiêu cụ thể như: Xử lý nồng độ cồn, xử lý quá tốc độ, xe quá tải quá khổ, chỉ tiêu về gian lận thương mại, vận chuyển ma túy... Đến ngày 25/1/2021, Đội cảnh sát giao thông số 1 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.

quang ninh phong tuyen an ninh trat tu tren nhung cung duong
Mỗi đội Cảnh sát giao thông là một phòng tuyến an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an thành phố Hạ Long từ ngày 16/12/2020 đến 20/01/2021 kiểm tra xử lý trên 4.000 trường hợp, xử lý phạt gần 3 tỷ đồng, trong đó có trên 200 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Thực hiện phương án 12 phát hiện xử lý 12 vụ trong đó có 5 vụ ma túy, 6 vụ vận chuyển hàng lậu và hàng quốc cấm.

Công an tỉnh Quảng Ninh mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, được ví như xây dựng phòng tuyến an ninh trật tự trên những cung đường phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Tân Sửu. Mục tiêu chủ yếu tập trung vào kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vận hành xe chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, quá số người quy định, ngăn chặn và xử lý các vụ đua xe trái phép, giải quyết ùn tắc giao thông, chủ động chống tình trạng tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng.

Phòng tuyến an ninh trật tự ở Quảng Ninh đề cao phương án 12 đấu tranh trấn áp các đối tượng vi phạm về trật tự xã hội trên tuyến, kịp thời bắt giữ các loại tội phạm như: Cướp, cướp giật, vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép, không để tình huống bất ngờ trên đường giao thông.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load