Thứ bảy 20/04/2024 16:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

14:16 | 07/02/2022

(Xây dựng) - Ngày 6/02 (tức ngày mùng Sáu Tết Nhâm Dần), tỉnh Quảng Ninh đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động.

quang ninh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần ở Quảng Ninh và cùng nhân dân huyện Ba Chẽ hưởng ứng Tết trồng cây.

Mở đầu lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần được tổ chức tại thành phố Hạ Long, huyện Tiên Yên và Ba Chẽ. Xuân Nhâm Dần, tỉnh Quảng Ninh còn có kế hoạch trồng 5.000ha cây gỗ lớn, thuộc loài cây tứ thiết và cây có giá trị lâm sản cao hưởng lợi lâu dài như: Sến, táu, lim xanh, lát hoa, dổi vàng... Tỉnh chọn huyện Ba Chẽ và vùng rừng Hoành Bồ thuộc thành phố Hạ Long làm điểm chỉ đạo, có hỗ trợ thợ rừng kinh phí chuyển đổi giống cây rừng, rừng sản xuất sang rừng phòng hộ.

quang ninh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho
Bí thư Tỉnh ủyđộng viên nhân dân rẻo cao bỏ cây keo, trồng cây gỗ lớn dưới tán thường ẩm ướt dễ trồng mã kích và cây dược liệu cho lợi thu lâu dài, được nhân dân hưởng ứng.

Tại lễ phát động, đại biểu và nhân dân huyện Ba Chẽ đã trồng được gần 4.000 cây rừng và cây xanh bóng mát, trong đó phần nhiều là giống cây lim xanh và dổi vàng. Ba Chẽ là một trong 3 địa phương có diện tích rừng lớn của Quảng Ninh, tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,2% và tỷ lệ che phủ rừng năm sau thường cao hơn năm trước, năm 2021 tăng 0,2% so với năm 2020.

Các sở, ngành và đại diện nhân dân thành phố Hạ Long ngay sau lễ phát động đã trồng được 4.000 cây dổi trên diện tích 4ha tại thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm; cùng ngày các phường xã của thành phố cũng đã trồng được 13.000 cây gồm: Dổi, lát, long não và cây xanh đô thị tương ứng với diện tích 11ha rừng. Thành phố Hạ Long đã xây dựng kế hoạch trồng 500ha lim, dổi, lát và 560ha rừng cây gỗ lớn, cây bản địa ở các xã vùng cao.

quang ninh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho

Ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long.

quang ninh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo tỉnh và đại diện dân dân thành phố Hạ Long đã trồng được 4.000 cây dổi tương ứng với 4ha rừng tại thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm.

Huyện Tiên Yên cũng đã sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần và đã trồng 2.700 cây gồm: Lim xanh, dổi vàng trên diện tích 2,7ha. Các cánh rừng đầu nguồn lưu vực hồ Khe Táu, hồ Khe Cát đã chuyển dần từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ; phủ xanh đất trống đồi trọc; đường nông thôn mới kiểu mẫu rập bóng cây xanh, hoa tươi ngát hương.

Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy có chỉ đạo: Trong tiết xuân này, toàn tỉnh trồng trên 650.000 cây rừng và cây xanh đô thị. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh hết năm 2022 trồng mới ít nhất 2.000ha cây bản địa gỗ lớn, loại cây tứ thiết, cây gỗ quý như: Lim xanh, sến, táu, dổi, lát... phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu... quyết tâm đạt 5.000ha vào năm 2025.

Quảng Ninh có chủ trương chuyển đổi giống cây rừng theo hướng phục hồi giống cây bản địa thân gỗ lớn, đạt đa mục tiêu giá trị kinh tế cao và bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là giữ nguồn sinh thủy cho các sông suối, hồ nước. Tỉnh đã có chủ trương, chính sách khuyến khích bà con không trồng cây keo, chuyển diện tích rừng sang trồng các loại cây gỗ lớn, vòng đời dài nói trên; và dưới tán rừng trồng cây mã kích và trồng các cây dược liệu.

quang ninh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho
Nhân dịp Tết trồng Cây, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng năm mới cho nhân dân và cán bộ xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên.

Quảng Ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, ngành công nghiệp khai khoáng lớn tác động xấu đến vốn rừng, ngày 28/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Nghị quyết số 19-NQ/TU của về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, các dự án có sử dụng đất đều phải trồng rừng thay thế, hoàn trả vốn rừng. Trong năm 2021, toàn tỉnh trồng rừng tập trung đạt trên 12.300ha, tăng gần 11% so với năm 2020. Riêng trong đợt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được gần 704.000 cây, đạt 118% so với chỉ tiêu Kế hoạch của UBND tỉnh giao thực hiện năm 2021, tăng hơn 1,8 lần so với kết quả trồng năm 2020. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đã nâng từ 38% năm 2000 lên 55,06% và đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; diện tích rừng đứng thứ 18 cả nước.

Đồng thời với việc trồng cây gây rừng, Quảng Ninh có chủ trương đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng trái pháp luật; kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm lâm luật; tập trung bảo vệ rừng ngập mặn các xã theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về bảo vệ rừng ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn dọc tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load