Thứ sáu 26/04/2024 02:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Ngày tất niên hợp long nhiều cây cầu

08:28 | 30/12/2022

(Xây dựng) - Trong những ngày tất niên năm 2022 bước sang năm mới 2023, Quảng Ninh đã hợp long nhiều cây cầu trên các công trình giao thông trọng điểm động lực của tỉnh.

Quảng Ninh: Ngày tất niên hợp long nhiều cây cầu
Cầu Sông Rút dài 638m, rộng 16m, với 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp trên đường ven sông Đá Vách, kết nối thị xã Đông Triều với đường cao tốc Móng Cái -Hải Phòng.

Ngày 28/12, UBND thành phố Móng Cái đã tiến hành lễ hợp long nhịp giữa trụ T3-T4 cầu Ka Long III. Đây là cây cầu bắc qua sông Ka Long, nối các khu kinh tế, cụm cảng biển Vạn Ninh đến các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn Móng Cái.

Cầu Ka Long III dài 294m, là 1 trong hai cây cầu thuộc Dự án đường ven biển liên kết Khu kinh tế Vân Đồn với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến Tỉnh lộ 335 (giai đoạn I). Tổng mức đầu tư 351,735 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Sau hơn 1 năm thi công, cầu Ka Long III cùng với cầu Sông Sau và 98% khối lượng hạng mục đường dài gần 5km đã hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật vào trung tuần tháng 01/2023.

Quảng Ninh: Ngày tất niên hợp long nhiều cây cầu
Cầu Ka Long III nối các khu kinh tế, cụm cảng biển Vạn Ninh đến các cửa khẩu biên mậu quốc tế trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Trước đó (24/12/2022), cầu Sông Rút là một trong 2 cây cầu lớn của Dự án đường ven sông kết nối đường cao tốc Móng Cái - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư cũng đã làm lễ hợp long.

Quảng Ninh: Ngày tất niên hợp long nhiều cây cầu
Cầu Ka Long III dài 294m, mức đầu tư 351,735 tỷ đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào trung tuần tháng 01/2023.

Cầu Sông Rút xây dựng tại Km3+251,57 trên tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc (điểm nối đường cao tốc Móng Cái - Hải Phòng) thuộc xã Liên Vị, kết nối với Tỉnh lộ 338 tại Km6+838,38 thuộc xã Sông Khoai cùng thị xã Quảng Yên, độ đường dài 11,42km. Cầu Sông Rút dài 638m, rộng 16m, với 2 làn xe cơ giới và 2 làn giao thông hỗn hợp, thời gian xây lắp trong 2 năm (2020-2022).

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load