Thứ năm 25/04/2024 08:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Hai công trình tuyệt tác trên miền đất Phật

10:37 | 13/11/2020

(Xây dựng) - Ngày 11/11, tỉnh Quảng Ninh khai hội “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu 2020”, nét văn hóa tôn giáo gắn đạo với đời kích cầu kinh tế du lịch. Hàng vạn tăng ni, phật tử, du khách trẩy hội, vãn cảnh danh sơn Yên Tử ấn tượng tốt đẹp với 2 công trình tuyệt tác mới xây dựng trên miền đất Phật.

quang ninh hai cong trinh tuyet tac tren mien dat phat
Quảng Ninh khai hội “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu 2020”.

Một là cung Trúc Lâm Yên Tử, công trình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng ngày 5/5/2017, hoàn thành ngày 30/4/2020, công trình vinh danh gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Công trình có tiến độ thi công và kỹ thuật xây dựng tốt, đặc biệt là quy hoạch, các hạng mục xây dựng hài hòa với cảnh quan môi trường, giữ gìn được nét đẹp kiến trúc công trình tôn giáo Trần triều và tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng.

quang ninh hai cong trinh tuyet tac tren mien dat phat
Cung Trúc Lâm Yên Tử, công trình vinh danh gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Công trình thứ hai, là đường kết nối Quốc lộ 18 vào quần thể di tích và danh thắng Yên Tử cùng được vinh danh công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Một con đường kiên cố, thông thoáng rộng 25m với 10m vỉa hè lát đá bền đẹp, dài trên 7km từ khu Dốc Đỏ, phường Phương Đông theo tuyến đường hành hương cũ qua cửa chùa Lân, cánh đồng Năm Mẫu, qua Thiền viện Trúc Lâm vào đến cổng đá quần thể kiến trúc dịch vụ lễ hội Tùng Lâm dưới chân núi Yên Tử.

quang ninh hai cong trinh tuyet tac tren mien dat phat
Đoạn 3,1km do thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư, xây dựng trong 60 ngày (có thu hồi đất 203 hộ) là một kỷ lục trong xây dựng.

Ngày 18/12/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 334 phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp tuyến đường vào khu danh thắng Yên Tử. Công trình được xây dựng trong 5 năm, tổng mức đầu tư 533 tỷ đồng với 4 gói thầu. Tuyến đường được xác định điểm đầu từ ngã ba Dốc Đỏ (giao cắt với Quốc lộ 18 tại Km74+450) thuộc phường Phương Đông, điểm cuối tại ngã tư Năm Mẫu, thuộc xã Thượng Yên Công (Uông Bí) và chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng 4km đường xẻ núi, mặt đường rộng 12m, thuộc diện công trình giao thông nhóm B, cấp II, kinh phí đầu tư 259 tỷ 962 triệu đồng, bằng ngân sách Nhà nước.

Tiếp theo là xây dựng đoạn từ Km0+00 đến Km3+100 chiều dài 3,1km, theo tiêu chuẩn đường đô thị, bề rộng 25m với 10m vỉa hè 2 bên, tổng mức đầu tư 172,2 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ 100 tỷ đồng, phần còn lại là nguồn vốn ngân sách thành phố Uông Bí, do UBND thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư. Đoạn từ Km7+00 đến Km7+700 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tỉnh làm chủ đầu tư, chiều dài 700m, tổng mức đầu tư 37,98 tỷ đồng bằng nguồn vốn của tỉnh.

Đoạn từ Km0+00 đến Km3+100 chiều dài 3,1km do UBND thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư có khó khăn hơn. Ngày 28/6/2020, UBND tỉnh mới có Quyết định số 334 phê duyệt đầu tư, quy mô đường đô thị 6 làn xe, vỉa hè lát đá xẻ mỹ quan. Con đường lớn, quỹ đất sử dụng nhiều, đất thu hồi, giải phóng mặt bằng liên quan đến 203 hộ dân, thời gian xây dựng ngắn, tính từ ngày khởi công đến hoàn thành vỏn vẹn trong 60 ngày, là một kỷ lục lớn trong xây dựng.

quang ninh hai cong trinh tuyet tac tren mien dat phat
Du khách xa gần ấn tượng tốt về hai công trình mới xây dựng ở Yên Tử.

Hoạt động lễ hội “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu 2020”, có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tâm linh truyền thống như: Lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông; Đêm hội hoa đăng; Nghi thức cúng Phật đại khoa; Lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm; Hội thảo khoa học “Thiền sư Pháp “oa - sự nghiệp tu hành, thiền học”; Lễ tưởng niệm 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một tôn giáo nhập thế tiến bộ, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ hội “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu 2020” thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương, để lại ấn tượng tốt đẹp về hai công trình tuyệt tác mới xây dựng trên miền đất Phật.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load