Thứ bảy 20/04/2024 20:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Đường ven sông Đá Vách mở chiến dịch giải phóng mặt bằng

10:56 | 01/11/2021

(Xây dựng) - Ngày 31/10, thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã nhất loạt mở “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm” cao điểm bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng công trình xây dựng đường ven sông Đá Vách.

quang ninh duong ven song da vach mo chien dich giai phong mat bang
Ông Nguyễn Văn Công - Bí thư Thị ủy Đông Triều tuyên bố phát động chiến dịch.

Đường ven sông Đá Vách chiều dài 41,2km, quy mô 6 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp II đối với tuyến chính và 2 làn xe đường cấp III đối với đường song hành 2 bên, đường gom chạy hai chiều, tổng mức đầu tư trên 9.400 tỷ đồng. Điểm đầu tại Km4+800 Tỉnh lộ 338 (đoạn Khu công nghiệp Sông Khoai), thị xã Quảng Yên; điểm cuối giao cắt với Quốc lộ 18 tại khu vực cổng tỉnh, thuộc thị xã Đông Triều.

Trục đường này qua thành phố Uông Bí cùng hai thị xã là Đông Triều và Quảng Yên. Diện tích đất sử dụng cho công trình, phải thu hồi là gần 450ha, liên quan đến 3.500 tổ chức và hộ gia đình.

quang ninh duong ven song da vach mo chien dich giai phong mat bang
Ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy Uông Bí tuyên bố phát động chiến dịch.

Trong đó, 26,26/41,2km toàn tuyến năm trên địa bàn thị xã Đông Triều, diện tích thu hồi đất giải phóng mặt bằng là 279,2ha đất (chiếm khoảng 64,11% tổng diện tích thu hồi toàn tuyến) liên quan đến 2.842 hộ dân của 12 xã, phường gồm: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Đức, Yên Thọ, Mạo Khê, Kim Sơn, Hưng Đạo, Hồng Phong, Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương; hợp phần qua địa bàn thành phố Uông Bí chiều dài 13,67km thuộc địa phận các phường: Trưng Vương, Quang Trung, Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam, diện tích đất thu hồi thu hồi 145,5ha, liên quan đến 509 hộ dân; thị xã Quảng Yên, liên quan đến hơn 100 hộ dân (đến nay, thị xã Quảng Yên đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng).

quang ninh duong ven song da vach mo chien dich giai phong mat bang
quang ninh duong ven song da vach mo chien dich giai phong mat bang
Các phường, xã ở Đông Triều và Uông Bí ký giao ước thi đua hưởng ứng chiến dịch giải phóng mặt bằng công trình này.

Chiến dịch giải phóng mặt bằng đường ven sông Đá Vách mà thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều phát động đề ra mục tiêu năm 2021 giải phóng mặt bằng được 50% toàn tuyến, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án trong quý I/2022; đồng thời thực hiện đúng cơ chế, chính sách bồi thường thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho dân.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Triển khai xây dựng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

    (Xây dựng) – Mới đây, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

  • Ninh Bình: Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

    (Xây dựng) – Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư trên 818 tỷ đồng thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ. Khi hoàn thành, Tiểu dự án này sẽ cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng đô thị nhằm ổn định duy trì kinh tế - xã hội đô thị Phát Diệm trong bối cảnh biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến trầm trọng và phức tạp.

  • An Giang: Sẽ khánh thành cầu Châu Đốc vào ngày 23/4

    (Xây dựng) – UBND tỉnh An Giang thông tin, vào lúc 08 giờ ngày 23/4/2024 tại điểm cuối cầu Châu Đốc (nút giao với đường Châu Long) phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang sẽ diễn ra Lễ thông xe cầu Châu Đốc thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Tổng chiều dài cầu tính đến 02 đuôi mố là 667m, tổng mức đầu tư 534.028 triệu đồng.

  • Quảng Nam: Đầu tư hơn 2.700 tỷ nạo vét sông Trường Giang

    (Xây dựng) – Tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng từ vốn vay ODA và ngân sách để nạo vét 60km sông Trường Giang cho tàu lưu thông, thoát lũ, xây 6 cây cầu bắc qua sông này.

  • Đồng Nai: Bao giờ xong mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu?

    (Xây dựng) - Còn khoảng 40 ngày nữa là đến thời hạn tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 1, 2), tuy nhiên, nhiệm vụ này được xem là “bất khả thi” vì còn quá nhiều khó khăn, vướng mắc chưa thể xử lý dứt điểm.

  • Quảng Trị: Phấn đấu hoàn thành dự án tuyến đường kết nối trong tháng 7

    (Xây dựng) – UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã và đang chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan của huyện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án tuyến đường kết nối trong tháng 7/2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load